Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần

Thương Nguyệt| 17/07/2021 21:45

(HNMO) - Người hâm mộ ăn mừng Italia vô địch Euro 2020; Lũ lụt nghiêm trọng tại Đức; Pháp mừng Quốc khánh... là những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần.

Một người đàn ông da đen thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào "Black Lives Matter" phía trước hình ảnh của Marcus Rashford. Cầu thủ thuộc biên chế M.U cùng hai đồng đội khác trở thành mục tiêu công kích của nạn phân biệt chủng tộc kể từ sau thất bại ở loạt đá luân lưu định mệnh, tại trận chung kết Euro 2020 vừa qua giữa tuyển bóng đá quốc gia Anh và Italia. Ảnh: Getty Images

Người hâm mộ đổ ra đường phố Rome ăn mừng ngôi vô địch Euro 2020 của Italia. Sau 53 năm chờ đợi, hành trình của "Azzurri" tại giải đấu hàng đầu châu lục "đơm hoa kết trái" bằng cúp bạc danh giá, sau chiến thắng trước Anh với tổng tỷ số 3-2 trên chấm luân lưu 11m đầy cân não. Ảnh: Shutterstock

Một khu vực thành phố Schwerte (Đức) chìm trong biển nước sau trận mưa lớn. Theo hãng tin tức DW, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại phía Tây quốc gia này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 103 người, gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến hàng chục nghìn người sống trong cảnh không có điện. Ảnh: Shutterstock

Trái với hình ảnh đông đúc thường lệ, một tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố Jakarta gần như vắng bóng người và phương tiện giao thông, sau khi Chính phủ Indonesia áp đặt các biện pháp hạn chế mới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng "chóng mặt", quốc gia này đã vượt Brazil, trở thành tâm dịch của thế giới. Số liệu của Worldometters cho thấy, Indonesia ghi nhận tổng cộng 2.832.755 ca nhiễm, trong đó có 72.489 trường hợp tử vong. Ảnh: Getty Images

Màn bắn pháo hoa thắp sáng tháp Eiffel ngày 14-7 vừa qua. Cùng ngày, Pháp đã tổ chức hoạt động chào mừng Quốc khánh (14/7/1789 - 14/7/2021), trong đó có lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Elysees tại thủ đô Paris. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Pháp hạn chế 10.000 người theo dõi trực tiếp sự kiện này và phải có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính. Ảnh: Getty Images

Lực lượng cứu hộ triển khai hoạt động tìm kiếm sau vụ sét đánh xảy ra tại một tháp canh gần pháo đài Amer ở thành phố Jaipur (bang Rajasthan, Ấn Độ). Vụ việc ngày 12-7 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều trường hợp khác bị thương. Theo số liệu thống kê chính thức, Ấn Độ mỗi năm ghi nhận khoảng 2.000 trường hợp tử vong do sét đánh. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.