Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa nhiều thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chu Dũng| 14/02/2023 12:40

(HNMO) - Ngày 14-2, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam phối hợp với các lực lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy và đưa được 4 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ở số 2801 đường Yeni Sanayi, Adiyaman ra ngoài ngay sau khi tiếp quản khu vực này trong 24 giờ qua.

Trước đó, vào ngày 13-2, Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Công an Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), phát hiện và đưa được 2 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, trong đó cứu sống một người 17 tuổi.

Theo Bộ Công an Việt Nam, Đoàn cứu nạn, cứu hộ cử sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, còn mang theo 2 tấn thiết bị y tế, bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến; các phương tiện, hóa chất phòng, chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Ngày hôm nay, 14-2, đoàn di chuyển tới địa điểm mới để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Với thiết bị hiện đại và hoạt động chuyên nghiệp, đoàn công tác tiếp tục đến cứu nạn, cứu hộ tại địa điểm mới ở thành phố Adiyaman, nhằm chạy đua với thời gian để tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát. Địa điểm mới nơi đoàn làm việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rất dễ bị sập đổ thứ cấp. Đoàn cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị sở tại sử dụng máy xúc che chắn, bảo đảm an toàn và sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt sắt, thép nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng hiện trường, khẩn trương triển khai thiết bị rò để tìm kiếm sự sống.

Trong trường hợp phát hiện sự sống, lực lượng cứu hộ sẽ phối hợp với các lực lượng khác để bàn phương án hợp lý nhất, tránh tác động sập đổ tiếp theo gây nguy hiểm cho người bị nạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa nhiều thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.