Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủy thủ Nga bị cướp biển bắt giữ

Thương Nguyệt| 01/12/2020 11:00

(HNMO) - Một công dân Nga nằm trong số 4 thủy thủ bị cướp biển bắt cóc từ một con tàu ở Vịnh Guinea, Đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Benin và Cộng hòa Togo thông báo.

Ảnh minh họa: Getty Images

TASS hôm nay (1-12) cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 29, rạng sáng 30-11. Cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu cách cảng ở thành phố Lome (Cộng hòa Togo) 75 hải lý. 4 thuyền viên đã bị bắt giữ, trong đó có 1 người mang quốc tịch Nga. Phía Đại sứ quán Nga đang tiếp tục theo dõi tình hình vụ bắt cóc.

Trước đó, Maritime Bulletin đưa tin, con tàu thuộc sở hữu của một công ty đăng ký tại Athens (Hy Lạp), bị tấn công khi đang trong hành trình từ thành phố Pointe-Noire ở Congo đến thủ đô Lome của Togo. Vụ tấn công xảy ra trong lãnh hải của Ghana, cách bờ khoảng 5 hải lý. Các thủy thủ bị bắt cóc được cho là công dân của Nga, Philippines và Romania. Các thành viên còn lại hiện đã an toàn.

Vịnh Guinea hiện là khu vực nguy hiểm nhất do mối đe dọa từ cướp biển. Năm 2020, cướp biển đã bắt cóc hơn 120 người trong hơn 20 vụ tấn công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủy thủ Nga bị cướp biển bắt giữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.