Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rước kiệu bát xã tại Lễ hội Cổ Loa năm 2020

Miên Hạo| 30/01/2020 17:09

(HNMO) - Ngày 30-1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), tại đền thờ An Dương Vương (xã Cổ Loa), huyện Đông Anh tổ chức Lễ khai hội Cổ Loa năm 2020.

Lễ hội Cổ Loa năm 2020 là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm tri ân công đức người sáng lập ra Nhà nước Âu Lạc, Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức độc đáo, gồm: Tế lễ, rước kiệu bát xã truyền thống của các đoàn rước: Văn Thượng, Mạch Tràng, Sằn Giã, Cầu Cả, Thư Cưu (xã Cổ Loa); Cả Quậy (xã Liên Hà); Ngoại Sát (xã Xuân Canh) và Đài Bi (xã Uy Nỗ).

Bên cạnh các nghi lễ cổ truyền, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao hấp dẫn, như: Biểu diễn tuồng, hát quan họ truyền thống, thi đấu vật, cờ người...

Cũng trong thời gian này, công chúng và du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian độc đáo, như: Đu tiên, ném còn, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt dê...

Lễ hội Cổ Loa tại đền thờ An Dương Vương kết thúc vào 22h cùng ngày.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rước kiệu bát xã tại Lễ hội Cổ Loa năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.