Công nghệ

Lưu lượng data tăng 200 - 300% trong đêm Giao thừa

Thanh Hà 11/02/2024 - 13:15

Ngày 11-2, thông tin từ nhà mạng VNPT, MobiFone cho hay, lưu lượng data (dữ liệu) thời điểm giao thừa tại các sự kiện, lễ hội chào mừng năm mới, cùng 84 điểm bắn pháo hoa trên toàn quốc lưu thoát tốt. Nhiều nơi lưu lượng tăng 200 - 300% so với ngày thường.

vnpt-da-bo-tri-hon-1.500-nhan-luc-phuong-tien-san-sang-trien-khai-cac-yeu-cau-thong-tin.jpg
VNPT bố trí các xe phát sóng lưu động sẵn sàng phục vụ khách hàng ở những nơi dự báo có nhu cầu tăng cao.

Theo đại diện Tổng công ty Hạ tầng VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT), mạng viễn thông đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết hoạt động ổn định.

Lưu lượng được lưu thoát tốt tại thời điểm Giao thừa, tại tất cả điểm lễ hội, sự kiện chào mừng năm mới, cùng 84 địa điểm bắn pháo hoa trên toàn quốc (ở miền Bắc có 50 điểm; miền Nam 25 điểm và miền Trung 9 điểm).

Lưu lượng trung bình các trạm phục vụ bắn pháo hoa tại trung tâm các thành phố, như: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây (Hà Nội); đường hoa Nguyễn Huệ (thành phố Hồ Chí Minh); đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng) cùng các tỉnh, thành phố khác tăng khoảng 200 - 300% so với ngày thường.

Hiệu suất tải sử dụng các trạm trung tâm có tăng cao và gây nghẽn đột biến một số điểm so với ngày thường (tải sử dụng khoảng 90%), tuy nhiên, với việc bổ sung xe phát sóng lưu động, về cơ bản vẫn bảo đảm chất lượng.

Theo đại diện VNPT, trong đêm Giao thừa, lưu lượng thoại giảm 9,6% so với Tết năm ngoái. Ngược lại, data tăng gần 12% so với Tết năm ngoái. Các tỉnh, thành phố có lưu lượng thoại, data giảm là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Các địa phương có lưu lượng thoại, data tăng trưởng là: Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Long, An Giang, Ninh Thuận, Sơn La… Điều này phản ánh đúng xu thế dịch chuyển khi người dân ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; hay ở các khu công nghiệp lớn Thái Nguyên, Bắc Ninh... về quê ăn Tết.

mobifone5g_2.jpg
MobiFone tăng cường mạng lưới tại các điểm tập trung đông người.

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, vào đêm Giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa, lưu lượng tăng đột biến. Tuy nhiên, khách hàng vẫn sử dụng dịch vụ bình thường do nhà mạng đã triển khai các giải pháp kỹ thuật tăng dung lượng.

Cũng trong các ngày giáp Tết và đêm giao thừa, lưu lượng thoại trên toàn mạng MobiFone giảm 15 - 17% so với ngày thường và giảm 20% so với Tết năm ngoái. Lưu lượng data tăng 5 - 7%; lưu lượng thoại quốc tế tăng 6 - 8%.

Đại diện MobiFone cho rằng, vào dịp lễ, Tết, nhu cầu sử dụng thoại sụt giảm mạnh so với ngày thường. Tại khu vực miền Bắc, nhu cầu giảm khoảng 10%, khu vực miền Nam giảm khoảng 20%, trong khi khu vực miền Trung thường có số lượng thuê bao và nhu cầu sử dụng data tăng khoảng 10% vào các ngày Tết, do người lao động dịch chuyển về quê.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, VNPT nâng chất lượng dịch vụ tại gần 300 địa điểm tổ chức lễ hội lớn trên toàn quốc; phân bổ 18 xe phát sóng lưu động sẵn sàng triển khai tại các vị trí trọng yếu. Ngoài ra, VNPT cũng phát sóng hơn 100 điểm trạm 5G trên 10 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

MobiFone đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật chống nghẽn mạng bất thường các trạm BTS 3G/4G trên toàn quốc; đồng thời, bổ sung các trạm BTS lưu động, tăng cường vùng phủ sóng tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đường hoa Nguyễn Huệ (thành phố Hồ Chí Minh), chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lưu lượng data tăng 200 - 300% trong đêm Giao thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.