Đời sống

Người dân đội mưa rét đi lễ Rằm tháng Giêng

Quang Thái 24/02/2024 12:30

Mặc dù trời mưa, kèm rét buốt, nhiều người dân và du khách thập phương vẫn có mặt tại phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc để làm lễ Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

1(2).jpg
Sáng 24-2 (tức Rằm tháng Giêng), rất đông người dân có mặt tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để dâng hương làm lễ cầu may mắn, bình an.
2(1).jpg
Khu vực sắp xếp mâm lễ luôn tấp nập người vào ra.
3(1).jpg
Mỗi mâm lễ thường có hương, hoa, quả, sớ, bánh, oản...
4(1).jpg
Dù thời tiết mưa rét nhưng người dân đến phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông. Chị Hoàng Thị Hạnh (tỉnh Vĩnh Phúc) đi lễ tại đây chia sẻ: “Rằm tháng Chạp và mùng 1, tôi không đến đây làm lễ được nên hôm nay tôi tranh thủ đi lễ phủ, chùa tại Hà Nội”.
6(1).jpg
Với người Việt, Rằm tháng Giêng là ngày lễ rất quan trọng, vì vậy, nhiều người chọn phủ Tây Hồ là điểm đầu tiên đến hành lễ.
8(1).jpg
Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi cho biết: “Từ mùng 1 tháng Giêng đến nay, Phủ Tây Hồ đón trên 15 nghìn lượt khách đến tham quan, làm lễ. Ban quản lý phủ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng túc trực nhiều địa điểm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi lễ, du xuân an toàn, cảnh giác với các đối tượng trộm cắp tài sản”.
9.jpg
Nhờ công tác an ninh trật tự được tăng cường, từ đầu năm đến nay, phủ chưa ghi nhận trường hợp mất cắp tài sản.
10.jpg
Cũng như mọi năm, trong số khách tới lễ ở phủ Tây Hồ dịp Rằm tháng Giêng, rất đông người từ tỉnh khác, trung bình khoảng 3 nghìn lượt.
11.jpg
Người dân tranh thủ phóng sinh sau khi làm lễ.
12.jpg
Lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.
13.jpg
Tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ), người dân đến lễ cũng rất đông.
14.jpg
Mọi người đều thành tâm, cầu mong bình an cho gia đình.
15.jpg
Bà Phạm Thị An (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Mùng 1 và ngày Rằm tháng Giêng năm nào tôi cũng đến chùa dâng hương cầu bình an cho gia đình. Lễ xong, tôi thấy tinh thần thoải mái và yên tâm hơn”.
16.jpg
Du khách nước ngoài trải nghiệm một nét đẹp văn hoá trong tín ngưỡng của người Việt Nam.
18.jpg
Lực lượng chức năng luôn túc trực, bảo đảm trật tự, trị an cho người dân đến hành lễ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân đội mưa rét đi lễ Rằm tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.