Nghị quyết và Cuộc sống

Quốc Oai điều chuyển vị trí công tác 13 chủ tịch, bí thư cấp xã

Hoàng Sơn 04/10/2023 - 16:05

Trong 9 tháng qua, Đảng bộ huyện Quốc Oai đã thực hiện quy trình điều động, luân chuyển vị trí công tác đối với 12 Chủ tịch và 1 Bí thư Đảng ủy xã…

2-qo-4-10.jpg
Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 4-10, Đảng bộ huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 mở rộng và giao ban quý III-2023 với các phòng, ban, ngành của huyện và cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huyện Quốc Oai đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, kịp thời.

1-5-.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đáng lưu ý, trong 9 tháng của năm 2023, huyện đã điều chuyển vị trí công tác đối với 12 Chủ tịch UBND xã, thị trấn, 1 Bí thư Đảng ủy xã…

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Đảng bộ huyện đổi mới, tăng cường. Trong 9 tháng, toàn huyện có 29 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó hình thức khiển trách 23 trường hợp, khai trừ 3 trường hợp; cảnh cáo 3 trường hợp.

Trong khi đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Quốc Oai phát triển ổn định. Các hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được quan tâm. Giá trị sản xuất tăng 12%; có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 2 cụm công nghiệp Tân Hòa và Nghĩa Hương…

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Quốc Oai có 2 xã Tân Hòa và Đại Thành được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Các xã: Nghĩa Hương, Tân Hòa, Ngọc Mỹ đủ điều kiện trình thành phố chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Phú Cát đạt nông thôn mới kiểu mẫu…

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho rằng, trong 9 tháng qua tuy đạt được kết quả khả quan nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ nay đến cuối năm 2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quan tâm phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tối đa cho công tác thu ngân sách nhà nước; thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai điều chuyển vị trí công tác 13 chủ tịch, bí thư cấp xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.