Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại giao là cách tốt nhất hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Dương Thùy| 23/01/2022 07:02

(HNM) - Theo Yonhap, ngày 22-1, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ tiếp tục tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên và tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu như vậy. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn Triều Tiên tăng cường khả năng phát triển tên lửa của mình.

“Rõ ràng, chúng tôi không muốn thấy chương trình quân sự của Triều Tiên tiếp tục có thể gây ra mối đe dọa cho các đồng minh Hàn Quốc hoặc cho khu vực. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục kêu gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận để tháo gỡ tình hình”. Triều Tiên hôm 20-1 đã ám chỉ việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa, đồng thời cho biết họ sẽ xem xét khởi động lại “tất cả các hoạt động tạm thời bị đình chỉ”. Bình Nhưỡng đã tạm dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa kể từ tháng 11-2017. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau 4 vụ phóng tên lửa tầm ngắn kể từ đầu năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngoại giao là cách tốt nhất hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.