Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu 86% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa

Miên Hạo| 09/12/2020 07:25

(HNM) - Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội cho biết, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 đều đạt so với kế hoạch đề ra; trong đó, 88% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 62% thôn, làng đạt danh hiệu "Làng văn hóa" và 72% tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa".

Trong năm 2020, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Các hoạt động của phong trào được triển khai có chiều sâu, tác động thiết thực đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... 

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đặt chỉ tiêu có 86% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 62% làng, thôn, bản; 72% tổ dân phố được công nhận, giữ vững danh hiệu văn hóa và 100% thôn, làng có nhà văn hóa...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2021, Hà Nội phấn đấu 86% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.