Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không được “khoán trắng”

Đỗ Quỳnh Chi| 13/08/2022 06:41

(HNM) - Báo cáo của Bộ Công an gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 7-8 cho biết, tình hình an ninh mạng trong nước, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, đặc biệt tại một số cơ quan trung ương, các tập đoàn tài chính, kinh tế lớn vẫn ở mức rất cao. Hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn ra công khai. Việc Bộ Công an đang điều tra vụ rao bán 30 triệu thông tin cá nhân người Việt Nam, được cho có nguồn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, là điển hình.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do hành lang pháp lý về vấn đề này ở nước ta chưa hoàn thiện. Ngoài ra, quy định của pháp luật cũng chưa có cơ chế cho phép cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia phát huy tối đa khả năng tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin quốc gia phục vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, như: Xác minh tài khoản ngân hàng, ngăn chặn, phong tỏa tài khoản, tạm đình chỉ giao dịch, thu thập thông tin, dữ liệu tài khoản internet, viễn thông có dấu hiệu vi phạm pháp luật... Trong khi đó, vấn nạn “SIM” điện thoại, tài khoản ngân hàng “rác” cũng là nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh mạng mà chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm; vẫn còn tình trạng “khoán trắng” nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng cho cơ quan chuyên trách.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia, công việc cần thiết hiện nay là tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, trên cơ sở đó có giải pháp, chính sách kịp thời với những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Song song đó, các ngành Công an, Thông tin - Truyền thông cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn trong quản lý nhà nước về an ninh mạng; kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế để kiến nghị, khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, xây dựng hạ tầng công nghệ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đủ khả năng ứng phó với các thách thức từ không gian mạng...

Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là tập trung hoàn hiện hành lang pháp lý trên lĩnh vực an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia. Trước mắt, cần sớm ban hành, sửa đổi một số nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng.

Với mỗi cá nhân, khi tham gia các giao dịch điện tử, mạng xã hội, phải chủ động tự bảo vệ bản thân, như: Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu tài khoản thư điện tử, thẻ ATM, số căn cước công dân, số hộ chiếu, hồ sơ y tế, hồ sơ nộp thuế, số thẻ bảo hiểm y tế... để tránh bị lợi dụng.

Chỉ khi công tác bảo vệ an ninh mạng được cả xã hội quan tâm đúng mức, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách, lúc đó công tác an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia; phòng, chống tội phạm mới được bảo đảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không được “khoán trắng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.