Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 300 thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh ''Em yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình''

Phương Quỳnh| 10/10/2020 19:17

(HNMO) - Ngày 10-10, nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự lễ khai mạc cuộc thi. 

Các đại biểu dự lễ khai mạc cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thị Phương cho biết, cuộc thi có sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Đây là dịp để khuyến khích các tài năng sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là cơ hội tốt để các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết. 

Các thí sinh tham gia vẽ về các đề tài mà các em quan tâm yêu thích, về con người và cuộc sống, về hòa bình, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Hà Nội, thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh, thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, ước mơ về một thế giới không còn chiến tranh, đói nghèo. 

Các em thiếu nhi tham gia Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho em Lê Trần Thanh Vân, 2 giải Nhất cho các em Hennin Jolene Mai (quốc tịch Bỉ) và Nguyễn Hà Phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 300 thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh ''Em yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.