Xây dựng

Cung thiếu nhi Hà Nội "lộ diện" sau hai năm thi công

Theo TTXVN 20/09/2023 - 12:38

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, hết tháng 6-2023, Dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội đã giải ngân đạt 61,4% kế hoạch vốn. Sau gần 2 năm thi công, hình hài dự án đã lộ diện, các đơn vị đang gấp rút hoàn thành tiến độ.

Chú thích ảnh
Vị trí dự án nằm tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, đối diện Bến xe Mỹ Đình).
Chú thích ảnh
Hết tháng 6/2023, tiến độ giải ngân vốn dự án đạt 61,4% kế hoạch.
Chú thích ảnh
Sau 2 năm thi công, hình hài Cung thiếu nhi mới đã lộ diện.
Chú thích ảnh
Nhà thầu Vinaconex đang thi công các hạng mục kết cấu phần thân, hoàn thiện nhà B1 (7 tầng nổi và mái); hoàn thiện nhà B2 (7 tầng); thi công tháp thiên văn (18 tầng)...
Chú thích ảnh
Khu A gồm tổ hợp nhà hát, rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật...
Chú thích ảnh
Hệ thống điều hòa đã lắp đặt hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Khu B có 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau là khu văn phòng, thể thao, học tập.
Chú thích ảnh
Nhà B1 gồm: Nhà thi đấu, bể bơi; nhà B2 gồm: Nhà hành chính, tháp thiên văn; nhà B3 gồm: Nhà học, thư viện.
Chú thích ảnh
Cung thiếu nhi mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, gần gũi với thiên nhiên.
Chú thích ảnh
Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa... của thành phố.
Chú thích ảnh
Khuôn viên bao quanh công trình đa phần đã được hoàn thiện về cơ sở vật chất.
Chú thích ảnh
Khu vực cổng vào ở phía đường Phạm Hùng.
Chú thích ảnh
Tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, dự kiến, Cung thiếu nhi Hà Nội sẽ hoạt động vào năm 2024.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cung thiếu nhi Hà Nội "lộ diện" sau hai năm thi công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.