Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2022 tôn vinh ngành Y

Hoàng Lân| 24/08/2022 17:31

(HNMO) - Chiều 24-8, Báo Điện tử VietNamNet giới thiệu chương trình Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2022 sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, sẽ trở lại vào 14h ngày 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của các giọng ca nhiều thế hệ.

Ban tổ chức giới thiệu chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" 2022 diễn ra vào chiều 2-9.

Năm nay, Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" lấy chủ đề “Khát vọng Việt Nam” ngoài việc ca ngợi quê hương đất nước, tinh thần dân tộc tự lực tự cường của dân tộc, còn có một phần tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ sau những ngày dài chống dịch căng thẳng. “Chương trình thể hiện khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt khi đi qua gian khó để xây dựng đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Sau 2 năm cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, khi thực hiện trở lại chương trình, chúng tôi muốn dành thời lượng để tôn vinh ngành Y, những cống hiến thầm lặng, không mệt mỏi của những chiến sĩ áo trắng”, Tổng Biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, chỉ huy dàn nhạc và cố vấn chương trình cho biết, yếu tố mới của chương trình năm nay là có sự xuất hiện của những nhạc sĩ trẻ trong vai trò phối khí đó là Lưu Quang Minh, Lưu Hà An bên cạnh những cái tên “lão làng” như: Trần Mạnh Hùng, Đỗ Hồng Quân, Trọng Đài, Quốc Trung… Ngoài ra, chương trình còn xuất hiện nhân tố mới là ca sĩ trẻ Mỹ Anh (con gái nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh) thể hiện ca khúc “Sống như những đóa hoa”. Chương trình còn có sự tham gia của những giọng hát tên tuổi như: Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Đào Tố Loan...

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Chia sẻ 2 ca khúc về ngành Y do cố nhạc sĩ Hồng Vân sáng tác trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh chống Mỹ, đó là “Bài ca chiến sĩ áo trắng và “Hoa huệ trắng”, nhạc trưởng Lê Phi Phi nói: ''Bố tôi, nhạc sĩ Hoàng Vân đã sáng tác hai ca khúc này từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Người đã tạo cảm hứng cho bố tôi viết chính là mẹ tôi, bác sĩ Lê Thị Ngọc Anh".

Phần khí nhạc năm nay bao gồm: “Se chỉ luồn kim” (Trần Mạnh Hùng), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân, chuyển soạn cho dàn dây: Lê Bằng), “Người về đem tới ngày vui” (Trọng Bằng)...

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn cho biết, Ban tổ chức đang huy động thành lập quỹ để có kế hoạch tổ chức bài bản, lâu dài hằng năm. Chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2022 tôn vinh ngành Y

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.