Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cứu 5 người trong biển lửa sáng mùng 1 Tết

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức| 25/01/2020 13:06

Sáng mùng 1 Tết, TP Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ cháy. Rất may lực lượng phòng cháy chữa cháy đã giải cứu kịp thời 5 người dân bị kẹt trong đám cháy.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh CTV

Khoảng 3h30 ngày 25-1 (tức mùng 1 Tết), khói lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Lúc này,  ông Lê Văn Lượng (SN 1937) và cháu Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2003) bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận 8 nhanh chóng điều phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa và cứu hai ông cháu ra ngoài an toàn. 

Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi một phần căn nhà cùng nhiều tài sản, trong đó có 4 xe gắn máy.

Bên trong hiện trường cháy nhà dân vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: CTV

Khoảng 5h20 cùng ngày, một vụ cháy nhà dân khác đã xảy ra tại ấp 4, xã bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bên trong nhà có nhiều người bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu người.

Các chiến sĩ đã tiếp cận hiện trường, đưa 3 người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, căn nhà bị cháy và nhiều tài sản hư hỏng hoàn toàn, trong đó có 3 xe gắn máy, 3 máy may...

Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu 5 người trong biển lửa sáng mùng 1 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.