Đời sống

Nhiều xã của huyện Phúc Thọ có tỷ lệ hỏa táng đạt 100%

Nguyễn Mai 26/04/2024 - 14:28

Đó là thông tin được huyện Phúc Thọ đưa ra tại hội nghị tọa đàm “Tang văn minh, tiến bộ” năm 2024 do UBND huyện Phúc Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức sáng 26-4.

toa-dam-pt.jpg
Huyện Phúc Thọ tổ chức Tọa đàm "Tang văn minh, tiến bộ" năm 2024. Ảnh Mai Nguyễn.

Theo đó, năm 2023, tỷ lệ hỏa táng trên toàn huyện đạt 66,14%; 3 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ 69,55%. Nhiều xã có tỷ lệ hỏa táng cao, đạt 100% như: Vân Hà, Phụng Thượng, Xuân Đình; tiếp đến là các xã: Trạch Mỹ Lộc 88,9%; Tích Giang 86,7%, thị trấn Phúc Thọ 85,7%... Thực hiện việc tang văn minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư.

Tuy vậy, trên địa bàn một số thôn, làng của huyện vẫn còn hủ tục nặng nề, chưa thực hiện nghiêm túc theo hương ước và quy ước, vẫn còn hiện tượng: Đốt, rải vàng mã ở các đám tang; phúng viếng nhiều vòng hoa, xây mộ quá to, chiếm đất nghĩa trang; một số gia đình vẫn mời khách ăn uống trong ngày tang lễ... Những hành động đó không còn phù hợp xu hướng phát triển hiện nay.

Nhằm nhân rộng các mô hình tổ chức lễ tang văn minh, tiết kiệm; tránh chạy theo hình thức, phô trương, lãng phí, đồng thời nâng cao tỷ lệ thực hiện hình thức hỏa táng khi có người quá cố qua đời trên địa bàn huyện, tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực trạng, giải pháp nâng cao tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn; cách làm hay trong việc thực hiện tang lễ; công tác dân vận khéo trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện phát huy vai trò lãnh đạo, nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thay đổi nhận thức, quan niệm cũ và hành động trong thực hiện nếp sống văn minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức tang văn minh ở địa phương; tiếp tục xây dựng mô hình tổ chức việc tang văn minh, tiến bộ, tạo sự lan tỏa, thu hút sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều xã của huyện Phúc Thọ có tỷ lệ hỏa táng đạt 100%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.