Môi trường

Ô nhiễm môi trường do thi công xây dựng công trình: Vì sao chưa xử lý triệt để?

Nhóm phóng viên 27/04/2024 - 06:41

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, nhà thầu trong thi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại một số công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội cho thấy tình trạng phát sinh ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công vẫn xảy ra, khiến nhân dân bức xúc. Chế tài đã có, nhưng vì sao tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để?

o-nhiem-moi-truong.jpg
Ô nhiễm môi trường tại Dự án xây dựng đường giao thông từ xóm Chùa ra bãi Văn Khê (xã Văn Khê, huyện Mê Linh).

Còn nhiều vi phạm

Thời gian gần đây, người dân xã Văn Khê (huyện Mê Linh) rất bức xúc khi trên địa bàn có một số dự án mà các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa làm tròn trách nhiệm trong thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận thực tế tại Dự án xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng cho thấy, bức xúc của người dân là có cơ sở. Cụ thể, giáp công trường Dự án, tuyến đường tạm luôn trong tình trạng bụi bẩn. Gần đó, Dự án xây dựng đường giao thông từ xóm Chùa ra bãi Văn Khê đã cơ bản hoàn thành nhưng bụi vẫn bay mù mịt khi có phương tiện đi qua. Nguyên nhân là đơn vị thi công đang san gạt đất hai bên lề đường nhưng không phun nước, cũng không triển khai biện pháp bảo vệ môi trường…

Tương tự, trên đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa phận hai xã Song Phương và An Thượng, huyện Hoài Đức) cũng luôn trong tình trạng bụi bẩn, cát sỏi vương vãi trên mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Được biết, khu vực này đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Quá trình triển khai một số hạng mục, đơn vị thi công đã cắt một phần mặt đường gom Đại lộ Thăng Long. Khi thi công xong, chưa hoàn trả mặt bằng nhưng đơn vị thi công không tiến hành phun nước giảm bụi nên gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến phố Ngọc Trục (đường 70, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cũng trong cảnh bụi bẩn do khu vực này đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài và Dự án cải tạo, mở rộng đường 70. Theo quan sát, dù đơn vị thi công dự án có tổ chức phun nước giảm bụi, nhưng tuyến đường vẫn ô nhiễm bụi.

Tương tự, tại Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, hạng mục kênh dẫn La Khê (quận Hà Đông), mặc dù chủ đầu tư liên tục kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các yêu cầu bảo vệ môi trường nhưng quá trình thi công vẫn không tránh khỏi ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thi công

Trao đổi với các địa phương thì được biết, nguyên nhân của thực trạng trên là do các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình vẫn chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch UBND xã Văn Khê (huyện Mê Linh) Lê Sỹ Chiến cho biết, trên địa bàn xã hiện đang triển khai 6 dự án, song có một số đơn vị thi công không thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, dù chính quyền địa phương, các ngành chức năng huyện Mê Linh kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí đã xử phạt.

“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công duy trì nghiêm việc tưới nước hạn chế bụi; xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường phải che chắn cẩn thận, không để rơi vãi ra đường. UBND xã cử cán bộ giám sát hằng ngày, nếu đơn vị nào cố tình tái phạm sẽ kiến nghị xử lý nghiêm”, ông Lê Sỹ Chiến nhấn mạnh.

Liên quan đến phản ánh việc đường gom Đại lộ Thăng Long ô nhiễm bụi do quá trình thi công Dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức) Đỗ Văn Toàn thông tin, UBND xã sẽ phối hợp kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Nói về giải pháp, ông Nguyễn Quang Mạnh, cán bộ Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (Sở NN&PTNT Hà Nội) - chủ đầu tư Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội chia sẻ, đơn vị sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cụ thể, các phương tiện vận chuyển đất khi ra khỏi công trường phải rửa sạch sẽ; phải dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi…

Về phía nhà thầu thi công, ông Nguyễn Văn Nam, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân đang thi công gói thầu 16G (hạng mục kênh dẫn La Khê) cam kết sẽ thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Theo đó, đơn vị yêu cầu các lái xe chuyển đất thừa ra khỏi công trình phải che chắn thành thùng; phun nước rửa đường ở lối ra vào công trình.

Hà Nội hiện có hàng nghìn công trình, dự án đang thi công. Để bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, thiết nghĩ, bên cạnh cam kết của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; qua đó mới mong không tái diễn tình trạng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm môi trường do thi công xây dựng công trình: Vì sao chưa xử lý triệt để?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.