Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-10

T.P| 07/10/2022 18:01

(HNMO) - HĐND các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ, đúng quy định, sát thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô; Khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội; Lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến; Cổ phiếu đua nhau giảm giá, VN-Index lao dốc; 6.500 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X... là những tin tức đáng chú ý ngày 7-10.

HĐND các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ, đúng quy định, sát thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô: Sáng 7-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III-2022; triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. XEM CHI TIẾT


Khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội: Mục tiêu của dự án nhằm phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức, thân thiện môi trường; khuyến khích hành khách chuyển từ sử dụng các phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện vận tải công cộng hướng tới tầm nhìn phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị sinh thái, văn minh và hiện đại. XEM CHI TIẾT


Khai mạc Hội sách Hà Nội chủ đề ''Truyền thống và Hội nhập'': Hội sách Hà Nội là sự kiện văn hóa đặc biệt của Thủ đô, được tổ chức thường niên từ năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, Hội sách Hà Nội lần thứ VII - 2022 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân và du khách đến với Thủ đô... XEM CHI TIẾT

  • Triển lãm 80 bức ảnh ''Sắc màu văn hóa Thủ đô''

Hà Nội công bố chỉ giới đường đỏ tuyến nối đường Võ Văn Kiệt đến Vành đai 4: Theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Vành đai 4 dài khoảng 9km, đi qua địa bàn các xã Văn Khê, Tráng Việt, Tiền Phong, Mê Linh (huyện Mê Linh) và xã Kim Chung (huyện Đông Anh). Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Vành đai 4, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt. XEM CHI TIẾT


Lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến: Cùng với những điều chỉnh về lãi suất huy động, những ngày gần đây, thị trường liên ngân hàng cũng ghi nhận những biến động mạnh nhất một thập niên trở lại đây. Lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến, đưa mặt bằng lãi suất qua đêm từ vùng 5%/năm lên 8,44%/năm hiện tại và lãi suất kỳ hạn 1 tuần đến 3 tháng tăng từ vùng 5-6%/năm lên 8-9%/năm. XEM CHI TIẾT


Cổ phiếu đua nhau giảm giá, VN-Index lao dốc: Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 38,61 điểm (-3,59%), xuống mức 1.035,91 điểm; VN30-Index dừng ở mức 1.039,54 điểm sau khi hạ 41,82 điểm (-3,87%). Sắc đỏ bao trùm bảng giao dịch điện tử khi có tới 440 mã giảm giá, trong đó 145 mã giảm kịch sàn; số mã tăng giá chỉ là 52 mã. Tại nhóm VN30, 4 mã hiện sắc xanh là SAB, VHM, VIC, VJC, còn lại đều giảm giá. XEM CHI TIẾT

  • Giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội giảm mạnh trong tháng 9

''Làng trong đô thị'' - ''đô thị trong làng'' - Tìm những giải pháp hài hòa: Cấu trúc cảnh quan đan xen “làng trong đô thị” và “đô thị trong làng” đã và đang hình thành rõ nét tại các huyện hướng tới tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Những biến đổi không gian kiến trúc cảnh quan này được các chuyên gia nhìn nhận, phân tích để định hướng các giải pháp quản lý hữu hiệu, hài hòa “Làng trong đô thị” và “đô thị trong làng”. XEM CHI TIẾT


6.500 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X: Tối nay (7-10), Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 chính thức khai mạc tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Tham dự đại hội cấp thành phố, có 6.500 vận động viên đại diện 41 đoàn của 30 quận, huyện, thị xã và các ngành, đoàn thể thành phố tranh tài ở 25 môn thi đấu. XEM CHI TIẾT


OPEC+ cắt giảm sâu sản lượng - ''Tăng áp'' cho giá dầu: Quyết định cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới của OPEC+, được đánh giá như một động thái "tăng áp" cho giá dầu có thể trở về mức ba con số, song không được Mỹ mong đợi trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng do giá năng lượng tăng cao. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.