Theo dõi Báo Hànộimới trên

ADB duy trì dự báo tăng trưởng Indonesia

Thương Nguyệt| 29/04/2021 06:39

(HNMO) - Theo Jakarta Post ngày 28-4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của xứ Vạn đảo ở mức 4,5% trong năm 2021, đồng thời đưa ra dự báo cho năm kế tiếp.

Mức dự báo tăng trưởng của Indonesia được giữ nguyên. Ảnh: Jakarta Post

Nền kinh tế Indonesia được dự báo sẽ trở lại mức tăng trưởng 5% vào năm 2022. Điều này phù hợp với xu hướng dự kiến sẽ diễn ra tại các nền kinh tế châu Á đang phát triển, với ADB dự báo mức tăng trưởng trung bình là 7,3% vào năm 2021 và 5,3% vào năm 2022.

Dữ liệu của Cơ quan thống kê Indonesia (BPS) cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này đã giảm 2,07% vào năm 2020, cũng là lần sụt giảm đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ. Tuy nhiên, mức suy giảm này thấp hơn so với dự báo giảm 2,2% của ADB.

Dự báo mới nhất của ADB nằm trong phạm vi dự báo tăng trưởng của Chính phủ Indonesia, từ 4,5% đến 5,3% vào năm 2021. Khi nền kinh tế Indonesia phục hồi, ADB dự đoán tỷ lệ lạm phát tại quốc gia này sẽ tăng 2,4% trong năm 2021 và 2,8% ở năm kế tiếp. 

Mức lạm phát dự báo này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) do áp lực lạm phát từ đồng tiền mất giá và nhu cầu thực phẩm gia tăng sẽ được bù đắp một phần nhờ giá hàng hóa thấp do chính phủ đặt ra.

Chính phủ Indonesia cũng dự báo, nền kinh tế quốc gia sẽ sụt giảm từ 0,1% đến 1% trong quý đầu tiên của năm 2021, ít nghiêm trọng hơn so với mức giảm 2,19% được ghi nhận vào quý IV-2020.

BPS cho biết, tỷ lệ lạm phát năm 2020 ở mức thấp kỷ lục 1,68% do ảnh hưởng của đại dịch và lạm phát hằng năm được ghi nhận ở mức 1,37% vào tháng 3-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ADB duy trì dự báo tăng trưởng Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.