Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội - tài xế khai do buồn ngủ

Theo Thiên Khôi/Zing| 05/03/2021 07:46

Tài xế xe 7 chỗ tông liên hoàn ở Hà Nội khai lúc tai nạn xảy ra, anh ta buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Sau khi gây tai nạn chết người, chiếc xe tiếp tục bỏ chạy và chỉ dừng lại sau khi tông vào dải phân cách giữa đường.

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ ô tô tông liên hoàn xảy ra ngày 4-3 khiến một người tử vong trên địa bàn.

Theo công an, tài xế ô tô gây tai nạn là L.H.S (28 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Anh này khai nhận thời điểm trên đang trên đường từ Vĩnh Phúc về Cầu Giấy (Hà Nội).

Nam tài xế cho biết trong quá trình lái xe, anh ta buồn ngủ, không làm chủ được tay lái dẫn tới tai nạn. Lực lượng chức năng bước đầu xác định L.H.S không vi phạm về chất kích thích khi lái xe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Q.

Trước đó, ô tô 7 chỗ do L.H.S điều khiển tông liên tiếp vào 2 xe máy khiến 3 người ngã văng xuống đường trục chính đô thị Mê Linh. Sau va chạm, tài xế bỏ chạy rồi tông tiếp vào một ô tô con. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao lên dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong là chị N.T.T (25 tuổi, trú tại Tiến Thắng, Mê Linh). Ngoài ra, 2 người đi xe máy khác bị thương là anh N.T.H và N.V.H (47 tuổi, ở Thanh Lâm, Mê Linh).

Chỉ huy Công an huyện Mê Linh cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng chị N.T.T (nạn nhân tử vong) đang mang thai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội - tài xế khai do buồn ngủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.