Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: 45% xã, phường thiếu trường tiểu học công lập

Nhóm phóng viên 08/11/2023 - 17:08

Tháng 11-2023, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công nhiều trường học mới, nhất là cấp tiểu học để khắc phục tình trạng thiếu trường lớp.

a147.jpg
UBND thành phố Thủ Đức vừa khởi công xây dựng Trường THCS Phú Hữu.

Đầu tháng 11-2023, UBND thành phố Thủ Đức vừa khởi công dự án xây dựng Trường THCS Phú Hữu tại khu phố 3 (khu nhà ở Song Lập), phường Phú Hữu.

Theo thiết kế, Trường THCS Phú Hữu có quy mô xây dựng 3 tầng trên diện tích đất 14.343m2, gồm 45 phòng học và các phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị giáo dục trung học cơ sở. Tổng diện tích sàn xây dựng 10.532m2; tổng mức đầu tư là hơn 124 tỷ đồng.

Một dự án cụm trường học lớn hơn sắp được khởi công là dự án 3 trường học (gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) tại phường 6, quận Tân Bình.

Theo đó, tại khu đất công cộng nằm giữa các đường Chấn Hưng, Hưng Hóa và hẻm 9/24 đường Hưng Hóa, sẽ được đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng để xây trường mầm non 20 phòng học; xây trường tiểu học 30 phòng học và trường THCS 45 phòng học. Cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, dự án còn mở rộng đường Hưng Hóa từ hơn 4m hiện tại lên 16m; mở rộng đường Chấn Hưng từ hơn 5m lên 12m. Các diện tích đất xây dựng chủ yếu nằm trên diện tích đất công để giảm tối đa việc giải tỏa gây ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh.

Hiện UBND quận đang triển khai các phần việc còn lại (thuyết phục một số hộ dân hợp tác hoàn trả mặt bằng, nhận tiền đền bù…) để có thể khởi công công trình nhiều ý nghĩa này trong tháng 12-2023 và khánh thành, đưa vào sử dụng dịp 30-4-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, hiện có 147/320 phường, xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu (hoặc không có) trường tiểu học công lập, chiếm khoảng 45%. Căn cứ tính “thiếu” do các địa phương này không đủ trường lớp để bố trí 35 em/lớp theo chuẩn quy định (sĩ số học sinh tại các địa phương trên trung bình 45 em/lớp).

a155.jpg
Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân là trường đông học sinh nhất thành phố Hồ Chí Minh, với gần 5.000 em đang theo học.

Năm học 2023-2024, thành phố đã đưa vào sử dụng thêm 672 phòng học mới. Hơn 50% trong số này dành cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, do học sinh tăng thêm 35.000 em so với năm học trước nên số lớp trên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, nhất là theo chuẩn chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết dự kiến trong 3 năm tới, thành phố sẽ có thêm 4.500 phòng học cho hệ thống giáo dục công lập (từ mầm non đến phổ thông trung học). Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 3.000 phòng học, số còn lại xây dựng từ nguồn đầu tư xã hội hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: 45% xã, phường thiếu trường tiểu học công lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.