Chỉ một đoạn ngắn trên đường Phạm Tu - đoạn trước cổng Bệnh viện K Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xuất hiện hơn 10 điểm trông xe không phép.
Mặc dù trong nhiều năm qua, tình trạng trông giữ xe không phép, sai phép tại khu vực này liên tục bị phản ánh và xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vi phạm lại tái diễn.
Từ phản ánh của người dân sống trên địa bàn xã Tân Triều, ngày 19-6 và 20-6, phóng viên đã tìm hiểu thực tế tại tuyến đường Phạm Tu. Theo ghi nhận, có hơn 10 điểm trông xe trái phép đang ngang nhiên hoạt động nơi đây. Ngoài điểm trông xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội có cắm biển báo, kẻ vạch để trông giữ xe theo đơn giá Nhà nước và đúng quy định, thì số điểm trông xe còn lại đều không chứng minh được tính pháp lý trong hoạt động trông giữ xe.
Điển hình, đi từ đường Cầu Bươu rẽ vào đường Phạm Tu, ngay đoạn gần cổng bệnh viện K Tân Triều, bất cứ ai đỗ ô tô ở đoạn đường này đều bị nhân viên ra thu tiền và chỉ chỗ đỗ xe. Nếu người đi đường không có ý định gửi xe thì họ sẽ yêu cầu di dời đi nơi khác. Giá gửi xe trung bình ở điểm này là 30.000-50.000 đồng/xe/lượt.
Đi dọc tuyến đường này, xuất hiện khá nhiều nhân viên chỉ chỗ đỗ xe, thu tiền dù không có vạch kẻ và biển trông giữ xe, dưới đoạn đường không có biển cấm dừng đỗ. Hoặc ngay tại cổng bệnh viện, nhân viên trông xe kiêm bán trà đá, cũng là nhân viên của trạm trung chuyển đón trả khách của các hãng xe khách liên tỉnh Hà Nội - Hà Tĩnh...
Đặc biệt, phía đối diện cổng Bệnh viện K Tân Triều xuất hiện khá nhiều điểm trông xe dưới dòng điện cao thế. Tại đây, các biển cảnh báo to ghi rõ ràng: “Chú ý phía trên có điện cao áp 110KV nguy hiểm chết người”. Tuy nhiên, ngay tại nơi có biển cấm lại xuất hiện hàng chục xe ô tô đang dừng đỗ. Phía bên ngoài là các biển trông giữ xe như: Bãi xe số 3 Tâm Anh; Trông giữ xe ngày đêm; Bãi xe Hà Cao trông giữ xe... Rất nhiều biển trông giữ xe được dựng dọc đường Phạm Tu để chào mời khách. Ngoài ra, các hoạt động rửa xe, bán kem, trà đá, đồ ăn... khá nhộn nhịp.
Anh Nguyễn Văn Hưng, một người dân xã Tân Triều cho biết, mặc dù dưới dòng điện cao áp rất nguy hiểm nhưng các bãi xe vẫn ngang nhiên nhận trông giữ hàng chục ô tô mỗi ngày. Hoạt động trông giữ này diễn ra suốt ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn tài sản và tính mạng người dân.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) Nguyễn Văn Lăng cho biết, thực tế tại khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều có 2 bãi trông giữ ô tô được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (nay là Sở Xây dựng Hà Nội) cấp phép trông xe ở lòng đường và vỉa hè, có 5 bãi trông xe máy do UBND huyện Thanh Trì cấp phép tạm thời để phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, các hộ dân xung quanh đã lợi dụng nhu cầu gửi xe của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đông để tự ý cắm biển tự phát, trông giữ xe không phép.
Về việc này, UBND xã Tân Triều thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, do thẩm quyền cấp xã chỉ được phép xử phạt hành chính các vi phạm ở mức dưới 5 triệu đồng, trong khi đó, các bãi xe vi phạm lại có khung xử lý với mức trên 5 triệu đồng nên lực lượng chức năng xã chỉ tham gia tổ công tác liên ngành để kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị, tổ chức không vi phạm quy định trông giữ xe.
Đối với hoạt động trông xe không phép dưới đường điện cao áp, ông Nguyễn Văn Lăng cho biết, rất nhiều lần lực lượng chức năng xã, cùng tổ công tác gồm Đội Cảnh sát Giao thông số 14, Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an thành phố Hà Nội, Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Trì, Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an huyện Thanh Trì và Công an xã Tân Triều đã cắm chốt, thậm chí quây tôn ngăn không cho các đơn vị, cá nhân trông giữ xe. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau khi ra quân xử lý, vi phạm lại tái diễn.
Theo ông Nguyễn Văn Lăng, UBND xã Tân Triều đã báo cáo UBND huyện Thanh Trì nhiều lần về vấn đề này, đề xuất huyện làm việc với Bệnh viện K Tân Triều để bố trí diện tích trông giữ xe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tránh tình trạng lộn xộn phía ngoài cổng bệnh viện. UBND xã đã báo cáo UBND huyện về dự kiến bố trí ô đất trông giữ xe để huyện giao cho các đơn vị có tư cách pháp nhân hoặc có chức năng khai thác điểm đỗ thực hiện trông giữ xe nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả.
“Trong thời gian chưa bố trí điểm trông xe, UBND xã thường xuyên bố trí lực lượng công an tuần tra, nhắc nhở các đơn vị không trông xe quá diện tích được cấp phép, kiến nghị thu hồi nếu liên tục vi phạm. Đồng thời, thu thập, ghi nhận các trường hợp vi phạm không phép, đề xuất với các đơn vị có thẩm quyền, phối hợp để xử phạt vi phạm hành chính”, ông Lăng cho hay.
Được biết, thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với hoạt động trông giữ xe không phép, sai phép (ở mức trên 5 triệu đồng) thuộc về các đơn vị như Đội Cảnh sát Giao thông số 14, Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an thành phố Hà Nội, Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Trì, Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an huyện Thanh Trì. Trong thời gian qua, có rất nhiều vi phạm liên quan đến các điểm trông xe không phép này đã diễn ra, tuy nhiên, không hiểu vì sao, sau xử phạt thì các vi phạm tiếp tục tái diễn?
Sự việc này không chỉ gây bức xúc trong dư luận nhân dân nói chung, mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trong khu vực.
Nếu vi phạm nêu trên không được xử lý dứt điểm, nơi đây có thể trở thành “điểm nóng” về giao thông, rất khó để xác định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.