Ngày 17-6, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh (HCMC DX Center) cùng AI Singapore, AI Education và các đối tác tổ chức Hội thảo “Từ chuyển đổi số đến chuyển đổi trí tuệ nhân tạo – Giải pháp cho doanh nghiệp và lực lượng lao động”.
Gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan của Chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật, các tổ chức xã hội… đã bàn về cơ hội và thách thức khi áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam; chia sẻ về đào tạo kỹ năng AI thiết yếu; nhấn mạnh sự hợp tác đa bên nhằm bảo đảm chuyển đổi số công bằng và hiệu quả...
Đáng chú ý, Giám đốc AI Singapore Sengmeng Koo đã chia sẻ những bài học về ứng dụng và phát triển AI rất hiệu quả tại quốc đảo sư tử. Theo đó, từ năm 2017, Chính phủ Singapore đã đề ra Chương trình Quốc gia sẵn sàng với AI, với mong muốn công nghệ có vai trò lớn hơn, giúp Singapore tiếp tục vươn lên tầm cao mới. Chính phủ tập hợp 6 cơ quan nhà nước để thành lập Văn phòng AI quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực.
Năm 2019, Chính phủ chính thức thành lập Văn phòng AI quốc gia, được đầu tư nhiều nguồn lực hơn để phát triển. Năm 2023, Chiến lược AI 2.0 tiếp tục ra đời, trong đó nhấn mạnh về phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp, phục vụ phát triển điện toán và để AI phát triển. Chiến lược AI 2.0 bao gồm 6 nội dung, tập trung vào 2 lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng AI, bao gồm cả quản trị AI với cấu trúc phù hợp mục tiêu phát triển.
“Chúng tôi đã chuyển hướng đầu tư phát triển AI có trọng điểm hơn. AI Singapore đã công bố bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng AI để mọi tổ chức, doanh nghiệp có thể đối chiếu, tự chấm điểm. Với mỗi mức điểm (từ dưới 2,5 đến hơn 4,5), tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ phù hợp để phát triển, ứng dụng AI theo nhu cầu thực sự. Học sinh từ cấp tiểu học đã được tiếp cận với AI. Học sinh từ cấp trung học cơ sở được học kỹ hơn về AI. Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể ứng dụng AI thành thạo…”, ông Sengmeng Koo chia sẻ.
Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức đã giới thiệu “Dự án cơ hội AI” khu vực châu Á – Thái Bình Dương để các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam tham gia vòng gọi vốn thứ 2, được bắt đầu từ ngày 29-6 đến 2-7. Theo đại diện Quỹ Cơ hội AI, sáng kiến lần này kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng có năng lực vững vàng, tiếp cận bình đẳng với AI, hướng tới tầm nhìn “AI cho tất cả”.
Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc AI Education nhấn mạnh: “Hành trình đưa AI đến gần hơn với người lao động Việt Nam cần sự chung sức mạnh mẽ từ nhiều thành phần trong xã hội. Việc hợp tác chiến lược với Google, AI Singapore và Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng để chúng tôi hiện thực hoá mục tiêu đào tạo 72.000 người lao động, trong đó có 15.000 nhân viên y tế, nhằm thúc đẩy AI phát triển toàn diện và bình đẳng tại Việt Nam”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.