Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Cầu Giấy hoàn thành vượt chỉ tiêu phát hiện, khám phá các vụ án kinh tế

Hà Phong| 09/01/2020 14:27

(HNMO) - Ngày 9-1-2020, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 của quận Cầu Giấy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng công an quận Cầu Giấy, thời gian qua, tình hình tội phạm kinh tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động trốn thuế, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong công chứng chuyển quyền sở hữu nhà đất, vay vốn thế chấp sổ đỏ, dịch vụ việc làm..., gây thiệt hại lớn. Bên cạnh đó, việc tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng đá có chiều hướng gia tăng, kéo theo số thanh niên dùng ma túy tổng hợp tăng nhanh.

Công an quận Cầu Giấy đã chủ động nắm tình hình, dự báo chính xác, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản. Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về phát hiện, khám phá án kinh tế, đối tượng phạm tội hình sự, đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc…, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Thời gian tới, Công an quận Cầu Giấy đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS (Ban Chỉ đạo 138) cấp quận, phường; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Ngoài ra, 137 tập thể và 148 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của quận Cầu Giấy đã được tuyên dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy hoàn thành vượt chỉ tiêu phát hiện, khám phá các vụ án kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.