Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Chương trình ''Tết Việt - Không gian thiêng''

Thanh Thủy| 05/02/2021 07:38

(HNM) - Ngày 4-2, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Chương trình văn hóa mang chủ đề “Tết Việt - Không gian thiêng”, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân dân gian.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Mô phỏng lễ dựng cây Nêu; trưng bày và nói chuyện chuyên đề về mâm cỗ, bàn thờ ngày Tết, lễ cúng ông Công, ông Táo và nhiều phong tục đặc sắc trong ngày Tết cổ truyền dân tộc (gói bánh chưng, treo tranh dân gian, viết thư pháp)... Cùng với đó, tại nhiều khu tham quan của Bảo tàng tổ chức trình diễn múa rối nước, trải nghiệm trò chơi dân gian trong ngày Tết, như: Chọi trâu, bắt chạch trong chum, kéo co, chơi quay, đi cà kheo, đẩy gậy, nhảy bao bố…

Thông qua các hoạt động, “Tết Việt - Không gian thiêng” mang đến cho du khách, đặc biệt là người trẻ cơ hội hiểu thêm về phong tục, nghi lễ Tết Việt Nam, đặc biệt là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp đã và đang được gìn giữ, trao truyền trong đời sống đương đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Chương trình ''Tết Việt - Không gian thiêng''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.