Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên chen ngang

Người Xây Dựng| 19/08/2021 06:22

(HNM) - Chiều 4-8, chị Kết ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh) đi mua hàng tại siêu thị Vinmart gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Do khách tới mua sắm khá đông nên mọi người phải xếp hàng thanh toán theo đúng quy định giãn cách.

Đang chờ trả tiền ở khu vực quầy thu ngân cùng gần 20 khách hàng thì chị Kết thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi tay xách mấy túi ni lông đựng đầy hàng hóa vượt lên phía trước chen ngang vào dòng người đang xếp hàng. Ngay lập tức, một bác lớn tuổi đứng phía sau chị Kết lên tiếng:

- Này cô ơi, cô quay lại phía sau kia xếp hàng đi, sao lại chen ngang như thế.

Người phụ nữ quay lại nhìn người phụ nữ vừa góp ý với ánh mắt khó chịu, hằn học thì một người đàn ông trung niên đứng ngay sát nhẹ nhàng góp ý:

- Em ơi, bác nói đúng đó. Mọi người đều đang phải chờ đến lượt nên em quay xuống xếp hàng đi.

Thấy đuối lý, người phụ nữ cuối cùng cũng phải miễn cưỡng xuống phía cuối hàng.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Kết cho rằng thái độ của người phụ nữ kia thật đáng phê phán. Trong cuộc sống, việc xếp hàng là một nếp văn hóa thông thường thể hiện ý thức cá nhân và sự tôn trọng người xung quanh. Vì vậy, mọi người cần xây dựng thói quen này để có cách ứng xử văn minh nơi công cộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên chen ngang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.