Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giành thêm 16 Huy chương vàng, Việt Nam vững vàng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Ngân Hà| 13/05/2023 21:31

(HNMO) - Trong ngày thi đấu 13-5 tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn thể thao thế mạnh như judo, cử tạ, aerobic, võ gậy, xe đạp đường trường, đua thuyền truyền thống, lặn… Các vận động viên thi đấu xuất sắc để mang về thêm 16 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng.

Nội dung aerobic nhóm 3 người nam.

Điểm sáng của ngày thi đấu 13-5, các vận động viên đội tuyển aerobic Việt Nam thi đấu xuất sắc, đem về thêm 3 Huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Ba tấm Huy chương vàng thuộc về Phạm Thế Gia Hiển (aerobic đơn nam), Trần Hà Vi (aerobic đơn nữ), Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh (nhóm ba người nam).

Ở chung kết nội dung aerobic đơn nam, vận động viên Phạm Thế Gia Hiển có bài biểu diễn xuất sắc, đạt tổng điểm 19,450, giành Huy chương vàng. Vận động viên Chanokpon Jiumsukjai của Thái Lan giành Huy chương bạc với 18,433 điểm; vận động viên Has Sokhon của Campuchia giành Huy chương đồng với điểm số 18,100.

Vận động viên Trần Hà Vi.

Ở chung kết nội dung aerobic đơn  nữ, vận động viên Trần Hà Vi cũng có bài biểu diễn hoàn hảo, đạt tổng điểm 19,450, giành Huy chương vàng. Giành Huy chương bạc nội dung này cũng là một vận động viên Thái Lan với 18,433 điểm. Như vậy, Hà Vi đã thành công trong việc đổi màu huy chương từ bạc sang vàng khi tại SEA Games 31 trên sân nhà, cô đã thua một vận động viên Thái Lan.

Ở chung kết nội dung nhóm ba người nam, bộ ba Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh hoàn tất cú “hat-trick” vàng của aerobic khi vô địch nội dung này với tổng điểm 19,267. Huy chương bạc thuộc về các vận động viên Thái Lan và Huy chương đồng thuộc về đội của nước chủ nhà Campuchia.

Lực sĩ Lại Gia Thành bảo vệ thành công Huy chương vàng SEA Games.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Lại Gia Thành bảo vệ thành công Huy chương vàng cử tạ trong ngày ra quân. Chung kết hạng cân 55 kg nam, lực sĩ Lại Gia Thành tranh tài cùng 4 đối thủ của Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào. Ở phần thi này, Lại Gia Thành chứng tỏ sức mạnh khi đạt thành tích 140 kg cử đẩy, 140 kg cử đẩy, tổng cử 261 kg, giành Huy chương vàng.

Xếp thứ hai, giành Huy chương bạc là vận động viên Thada (Thái Lan) với thành tích tổng cử 258kg; xếp thứ ba, giành Huy chương đồng là vận động viên Husni (Indonesia) với mức tổng cử 253kg. Với thành tích này, Lại Gia Thành bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng SEA Games lần thứ ba liên tiếp.

Nguyễn Thị Thật mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp Việt Nam.

Trong khi đó, môn xe đạp đường trường, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật đem về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho môn xe đạp Việt Nam tại SEA Games 32 ở nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ.

Cùng ngày thi đấu này, các vận động viên Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương chiến thắng chung kết nội dung 3 người (U24) 250m - nữ, mang về Huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở môn đua thuyền truyền thống.

Còn ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh thi đấu xuất sắc thắng ba ván, hòa hai ván, giành 8 điểm để đoạt Huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn nam. Đồng đội của anh là Nguyễn Thành Bảo nhận Huy chương đồng, nhưng góp công cầm hòa đối thủ Singapore ở ván cuối để Lý Huynh đứng đầu.

Các võ sĩ Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh xuất sắc giành Huy chương vàng Judo.

Ở môn judo, các võ sĩ Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung kime no kata (bài quyền về tự vệ).

Môn boxing, các võ sĩ cũng mang về 2 tấm Huy chương vàng. Gây ấn tượng ở nội dung chung kết hạng 63 kg nữ, võ sĩ người Hà Nội Hà Thị Linh đã chiến thắng trước võ sĩ Philippines, giành Huy chương vàng. Tấm Huy chương vàng thứ 2 thuộc về Bùi Phước Tùng. Ở chung kết hạng cân 71 kg nam, Bùi Phước Tùng hạ knock-out đối thủ Thái Lan Atichai Phoemsap ở ván hai để giành Huy chương vàng.

Môn Billiard cũng nhận được tin vui khi nữ cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ giành tấm Huy chương vàng nội dung carom 1 băng sau khi đánh bại người đồng đội Phùng Kiện Tường trong trận chung kết với tỷ số 50-17.

Môn lặn mang về thêm 5 Huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.

Điểm sáng ngày thi đấu hôm nay là ở môn lặn, các vận động viên thi đấu xuất sắc mang về thêm 5 tấm Huy chương vàng do công của các vận động viên gồm: Kim Anh Kiệt (nội dung 400m vòi hơi chân vịt nam, phá kỷ lục SEA Games, môn lặn); Nguyễn Trần San San (nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ, môn lặn); Vũ Đặng Nhật Nam (nội dung 200 m vòi hơi chân vịt đôi, môn lặn); đồng đội Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Trần Phương Nhi (nội dung đồng đội tiếp sức nữ 4 x 100m, môn lặn); đồng đội Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt (nội dung 4x100m vòi hơi nam, môn lặn).

Ở trận bán kết môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 trước U22 Indonesia ở phút bù giờ trong trận bán kết, thành cựu vô địch SEA Games.

Dù hai lần bị đối phương dẫn bàn, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc bắt kịp. Thậm chí có lợi thế về người ở hiệp hai và tạo thế trận lấn lướt trong nửa cuối của trận đấu, nhưng ở vào thời khắc quyết định, các cầu thủ Việt Nam đã không thể trụ vững khi để thua bàn quyết định ở phút bù giờ, buộc phải dừng bước ở bán kết. Với kết quả này, U22 Indonesia giành quyền chơi trận chung kết.

Như vậy, trong ngày thi đấu 13-5, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 16 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng.

* Tính đến 21h hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tạm dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 86 Huy chương vàng. Xếp thứ hai là Đoàn thể thao Thái Lan với 78 Huy chương vàng. Xếp thứ ba là chủ nhà Campuchia với 59 Huy chương vàng.

Với thành tích hiện tại nhiều hơn Đoàn thể thao Thái Lan 8 Huy chương vàng, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giành thêm 16 Huy chương vàng, Việt Nam vững vàng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.