Thể thao

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 196 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Mai Hoa 06/07/2023 - 21:48

Lễ tổng kết và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã được Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tối 6-7, tại Hà Nội.

bo-truong-nguyen-van-hung(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại Campuchia. Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt với 702 VĐV, tranh tài tại 30/36 môn thể thao, 444/579 nội dung của Đại hội. 

Kết quả, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, vượt chỉ tiêu đề ra, với thành tích 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games, xếp vị trí Nhất toàn đoàn.

trao-bang-khen-cua-thu-tuong.jpg
Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các VĐV.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, không chỉ ghi dấu son lịch sử: Lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ Đại hội tổ chức tại nước bạn, Đoàn Thể thao Việt Nam còn đạt nhiều mốc son ấn tượng, gồm: Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp; các môn Olympic (môn golf, bóng rổ 3 x 3) lần đầu tiên giành được HCV; một số môn thể thao tập thể, đồng đội cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ Đại hội trước, như: Bóng bàn giành HCV đôi nam, nữ; cầu mây giành HCV đôi nữ.

Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao cơ bản nằm trong hệ thống thi đấu Olympic và ASIAD đã khẳng định được trình độ đứng đầu khu vực, xếp hạng Nhất toàn đoàn như: Vật (13 HCV), thể dục dụng cụ (4 HCV), judo (8 HCV), karate (6 HCV). Một số môn khác như điền kinh (12 HCV), taekwondo (4 HCV), đấu kiếm (4 HCV), cử tạ (4 HCV), wushu (6 HCV), nằm trong số các quốc gia đứng đầu khu vực.

Biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các đại biểu đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32. 

cac-phan-thuong-cua-nha-tai-tro.jpg
Nhiều nhà tài trợ tặng quà và tiền thưởng cho VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá: Để có được thành tích xuất sắc đó, hầu hết các VĐV, HLV của Đoàn Thể thao Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, ý chí thép, quyết tâm cao, khẳng định khát khao, khát vọng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, niềm tin và nghị lực thi đấu phi thường.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Thể thao Việt Nam phải tiếp tục phát huy thành tích, duy trì vững vàng 2 trụ cột: Thể thao quần chúng và Thể thao thành tích cao, bảo đảm sự phát triển bền vững, mạnh mẽ của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo các bộ môn, phân môn phối hợp các Liên đoàn, Hiệp hội khẩn trương xây dựng kế hoạch huấn luyện, cùng các địa phương tập trung công tác tuyển chọn, đào tạo trọng điểm các VĐV quốc gia, hướng tới mục tiêu chinh phục các thành tích cao hơn tại các đấu trường lớn như Olympic và các kỳ ASIAD tiếp theo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 196 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.