Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-12

T.P| 28/12/2019 18:07

(HNMO) - Thủ tướng gợi ý Bộ TT-TT nghiên cứu về tên gọi mới là Bộ Truyền thông và Kinh tế số; Thành ủy Hà Nội tích cực chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019; Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt mức án tù chung thân... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-12.

Thủ tướng gợi ý Bộ TT-TT nghiên cứu về tên gọi mới là Bộ Truyền thông và Kinh tế số: Sáng 28-12, dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ TT-TT đặt vấn đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nói chung và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nói riêng, là định hướng quan trọng để xây dựng Việt Nam thành nước công nghệ phát triển. Từ đó, Thủ tướng gợi ý Bộ TT-TT nghiên cứu về tên gọi mới của Bộ là Bộ Truyền thông và Kinh tế số. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ: Sau khi nghe các ý kiến đại diện các tỉnh phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, giám sát không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thay mặt nhân dân và cử tri trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, các tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. XEM CHI TIẾT


Báo chí tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Sáng 28-12, tại hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước, đặt ra không ít khó khăn, thách thức với quy mô, tính chất cao hơn, đòi hỏi những người làm báo cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và sứ mệnh người làm báo... XEM CHI TIẾT


Thành ủy Hà Nội tích cực chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII: Sáng 28-12, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Theo kế hoạch, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra ngày 8-1-2020. XEM CHI TIẾT

  • Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2020:

Phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2020: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, vì vậy, Chính phủ chỉ đạo triển khai Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019. XEM CHI TIẾT


10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019: Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả vượt bậc về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng... Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019 cùng bạn đọc. XEM 10 SỰ KIỆN


Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt mức án tù chung thân: Hội đồng xét xử nhận định, gia đình và bản thân bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm hưởng, thể hiện sự thành khẩn và ăn năn hối cải... nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. XEM CHI TIẾT


Dự kiến 1-1-2020 thu phí không dừng tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình: Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra tiến độ thu phí tự động không dừng trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai. Dự kiến ngày 1-1-2020 sẽ thực hiện thu phí không dừng trên tuyến cao tốc này. XEM CHI TIẾT


Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất tắt sóng 2G vào 2022: Nếu việc đề xuất tắt sóng 2G được chấp thuận, người dùng điện thoại truyền thống tại Việt Nam sẽ phải chuyển đổi sang điện thoại thông minh. XEM CHI TIẾT


Ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Somalia: Ngày 28-12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Theo hãng tin RT (Nga), số người thiệt mạng trong vụ tấn công này hiện lên tới ít nhất 50 người. XEM CHI TIẾT


Lý do hàng tỷ USD tiền mặt và vàng trên thế giới biến mất khó hiểu: Trong khi các ngân hàng đang in nhiều tiền hơn bao giờ hết, thì có đến hàng tỷ USD vẫn biến mất mà không chuyên gia kinh tế nào có thể lý giải. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.