Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

N.A| 14/06/2023 18:00

(HNMO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy; Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan; Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; Từ 15-6, khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Dự kiến trong tháng 6 sẽ có quyết định điều chỉnh Covid-19 từ nhóm A sang B... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 14-6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 14-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng, chống ma túy. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan: Sáng 14-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Lãnh đạo Quốc hội làm việc với Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông: Sáng 14-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã đồng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Đoàn giám sát. XEM CHI TIẾT.


Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII: Sáng 14-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ mười ba nhằm thảo luận các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ và một số nội dung quan trọng khác. Dự kiến, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ nghe và cho ý kiến về 5 báo cáo. XEM CHI TIẾT.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng cho biết: Tính đến cuối nhiệm kỳ, ước tính 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra; 6/20 chỉ tiêu rất khó khăn, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP. XEM CHI TIẾT.

  • Vận hành mô hình chính quyền đô thị tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
  • Hà Nội kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Hà Nội: Tiết giảm 62.271 kWh/ngày, tương đương 25% điện năng chiếu sáng công cộng: Chiều 14-6, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Đức Hưng cho biết, nhờ triển khai các giải pháp vận hành tiết kiệm điện, hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố đã tiết giảm được 62.271 kWh/ngày, tương đương tiết giảm 25% điện năng tiêu thụ. XEM CHI TIẾT.

  • Miền Bắc tiếp tục “hụt” 5.000 MW điện huy động từ thủy điện

Từ 15-6, khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, trung tâm sẽ chính thức khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến qua website từ ngày mai, 15-6, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng và du khách trong, ngoài nước có nguyện vọng tham quan, trải nghiệm khu di sản. XEM CHI TIẾT.


Dự kiến trong tháng 6 sẽ có quyết định điều chỉnh Covid-19 từ nhóm A sang B: Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đưa ra tại tọa đàm về truyền thông y tế diễn ra chiều 14-6 tại Bộ Y tế. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Bộ Y tế đang cùng Bộ Tư pháp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có quyết định đối với việc điều chỉnh Covid-19 từ nhóm A sang B. XEM CHI TIẾT.


Sửa chữa nhánh S7 của tuyến cáp quang biển APG từ 21-6: Thông tin từ một nhà mạng trong nước cho biết, từ ngày 21-6 đến 28-6 tới mới bắt đầu sửa chữa vị trí lỗi còn lại trên nhánh S7 của tuyến cáp quang biển APG (Asia Pacific Gateway). Trước đó, các đối tác vận hành đã dự kiến lịch sửa chữa diễn ra từ ngày 2 đến 9-6. Tuy nhiên, việc sửa chữa bị lùi lại gần 20 ngày và đến cuối tháng 6 này, internet trên toàn tuyến APG mới hoạt động bình thường trở lại. XEM CHI TIẾT.


Trên 100 người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền trên sông ở Nigeria: Cảnh sát và chính quyền địa phương ngày 13-6 xác nhận ít nhất 103 người đã tử vong do đuối nước ở bang Kwara, nằm ở phía Bắc miền Trung Nigeria, sau khi chiếc thuyền chở các gia đình trở về từ một đám cưới bị chìm trên sông. Đây là thảm kịch đắm thuyền mới nhất ở Nigeria, nơi thường xảy ra những vụ lật thuyền trên sông do chở quá tải, hệ thống quy định an toàn lỏng lẻo và lũ lụt lớn vào mùa mưa. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.