Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-6

T.Q| 16/06/2023 16:36

(HNMO) - Đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; UBND thành phố Hà Nội xem xét quy định giá dịch vụ giáo dục công lập; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành từ ngày 19-6; Xử phạt người đăng tin xuyên tạc vụ việc tại Đắk Lắk... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-6.

Đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận: Chủ tịch nước gợi ý Ninh Thuận trong phát triển kinh tế, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu đạt được trong thời gian qua, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực là lợi thế cạnh tranh của địa phương; chú ý phát triển du lịch cao cấp, chuyển đổi số, công nghệ cao. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cầu Như Nguyệt và khởi công dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang: “Hy vọng sau khi cầu Như Nguyệt giai đoạn 2 khánh thành, nút thắt kéo dài 7 - 8 năm qua sẽ được khơi thông, người dân di chuyển thuận lợi hơn, góp phần thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đồng bằng sông Hồng”, Thủ tướng nhấn mạnh. XEM CHI TIẾT.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí: Sáng 16-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). XEM CHI TIẾT.


UBND thành phố Hà Nội xem xét quy định giá dịch vụ giáo dục công lập: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6-2023 (lần thứ ba) để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố, theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm: Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, thành phố rất quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và tập trung nguồn vốn đầu tư công vào 3 lĩnh vực trong đó có đầu tư tu bổ di tích, y tế và trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Riêng với công trình giáo dục có nhiều dự án được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. XEM CHI TIẾT.

  • Cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị về chính sách xã hội, quản lý đất đai xây dựng
  • Cử tri hai quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chung cư

Việc tổ chức thi của Hà Nội đòi hỏi mức độ cao hơn về tính chu đáo và các điều kiện an toàn: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: Ban chỉ đạo thi thành phố và các quận, huyện, thị xã xác định, việc tổ chức kỳ thi là thường niên nhưng không chủ quan. Ban chỉ đạo thi thành phố và các địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ các phương án tổ chức kỳ thi tại 100% các điểm thi; có kịch bản ứng phó với các tình huống, đồng thời, tăng cường tuyên truyền trước kỳ thi về quy chế thi, đặc biệt về trách nhiệm thí sinh và các vật dụng không được phép mang vào phòng thi.  XEM CHI TIẾT.


Cần tính đúng, tính đủ giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt: Hiện nay, chủ yếu là kinh phí Nhà nước chi trả cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, điều này không tuân thủ theo đúng nguyên tắc của Luật Bảo vệ môi trường là “người gây ô nhiễm phải trả tiền” cũng như tạo gánh nặng cho ngân sách công. XEM CHI TIẾT.

  • Năm 2023 sẽ nóng chưa từng thấy vì nhiệt độ toàn cầu tăng đột biến

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành từ ngày 19-6: Tại Quyết định số 1323/QĐ-NHNN, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5%/năm xuống 3%/năm. XEM CHI TIẾT.


Xử phạt người đăng tin xuyên tạc vụ việc tại Đắk Lắk:  Ông N.H.A.D khai nhận, trong lúc truy cập mạng xã hội, nhận thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do bức xúc các vấn đề cá nhân trước đó, ông N.H.A.D đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật. XEM CHI TIẾT.

  • Tuyên án vụ Cienco1 sau nhiều ngày nghị án

Hy Lạp bắt giữ 9 nghi can liên quan vụ chìm tàu: Theo hãng thông tấn AMNA của Hy Lạp, 9 đối tượng bị bắt giữ nằm trong số 104 người được cứu trong thảm họa vừa qua và đều mang quốc tịch Ai Cập. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.