Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý nghĩa chương trình ''Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển''

Hoàng Lân| 24/10/2021 06:47

(HNM) - Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), tối 23-10, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đường Hồ Chí Minh trên biển trở thành một kỳ tích, một huyền thoại, góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Đến dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trung ương.

Trong chương trình, khán giả được gặp gỡ và giao lưu với những nhân chứng lịch sử để cùng ôn lại câu chuyện về những “con tàu không số” đã góp phần làm nên kỳ tích cho công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ý nghĩa chương trình ''Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.