Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xứng đáng là đại biểu dân cử của thành phố mang tên Bác, thành phố Anh hùng

Nguyễn Lê| 12/01/2021 14:43

(HNMO) - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu dân cử của thành phố Anh hùng.

Ngày 12-1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021).

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các thế hệ đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương khác hiện đang công tác, sinh sống tại thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử, quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh qua công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Riêng ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam Bộ, cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của giặc Pháp. Mặc dù vậy, tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 89%, bầu được 333 đại biểu.

75 năm đã trôi qua, với 14 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 112 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng các dự án luật; tổ chức gần 350 cuộc tiếp xúc cử tri; tổ chức 32 nội dung giám sát, khảo sát; tham gia 49 đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ được cử tri, đồng bào, đồng chí quan tâm, đánh giá tích cực; thể hiện được vai trò là đoàn đại biểu Quốc hội của một thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội.

 Các đại biểu giao lưu tại buổi họp mặt.

Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ này là Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16-11-2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

“Tự hào truyền thống Quốc hội Việt Nam qua 75 năm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu dân cử của thành phố Anh hùng”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, mỗi đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ luôn kề vai sát cánh cùng với chính quyền thành phố làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, tăng cường tiếp công dân, không ngừng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, thiết thực hơn, sâu sát hơn, lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng của người dân, đóng góp tiếng nói vào ý chí chung của Quốc hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng là đại biểu dân cử của thành phố mang tên Bác, thành phố Anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.