Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao yêu thương đến thiếu nhi vùng cao

Dương Linh| 21/01/2022 13:24

(HNMO) - Trong hai ngày 20 và 21-1, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi chương trình đồng hành, chăm lo thiếu nhi vùng cao “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, với nhiều công trình, phần việc tình nguyện ý nghĩa.

Đại diện Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La và các đơn vị khởi công xây dựng Điểm trường Mầm non Huổi Tóng.

Tại chương trình, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã khởi công xây dựng công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La” với tổng trị giá 200 triệu đồng; trao tặng 70 bộ bát ăn cơm; 20 nồi nấu ăn dung tích 16 lít cho Trường Mầm non Chiềng Lao; tặng 50 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 1.000 quyển vở cho học sinh tiểu học. 

Chia sẻ tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và tinh thần "tương thân, tương ái" của cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng khó khăn với thông điệp “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội trao tặng quà cho thiếu nhi.

Đặc biệt, công trình thanh niên “Điểm trường Mầm non Huổi Tóng được dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2022, chào mừng kỷ niệm 91 Ngày thành lập Đoàn và hướng tới chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Lao, đặc biệt là thầy và 28 trò tại Điểm trường Huổi Tóng giảm bớt khó khăn trong công tác, học tập và sinh hoạt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao yêu thương đến thiếu nhi vùng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.