Xã hội

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh:Tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo

Nguyệt Ánh 24/03/2024 - 06:41

Tháng Thanh niên năm 2024 của tuổi trẻ Thủ đô đang dần khép lại với nhiều hoạt động, công trình, phần việc hiệu quả, sát với thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trong đó, có những mô hình mới, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện từ phong trào “Ba sẵn sàng” năm xưa...

Phóng viên Báo Hànộimới có cuộc trao đổi với Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh về nội dung này.

hong-minh.jpg
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh.

Dấu ấn đổi mới, sáng tạo

- Thưa đồng chí, tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được những kết quả nổi bật gì trong Tháng Thanh niên 2024?

- Bám sát chủ đề năm 2024 - Năm Thanh niên tình nguyện, chủ đề Tháng Thanh niên năm 2024 “Thanh niên Thủ đô xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc ra quân Tháng Thanh niên cùng với việc triển khai các hoạt động, mô hình, công trình, phần việc cụ thể gắn với thực hiện chủ trương “3 liên kết”. Cùng với đó, 100% cơ sở Đoàn cấp huyện và cấp xã trên địa bàn Thủ đô tích cực sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các nội dung, hoạt động của Tháng Thanh niên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô. 100% cơ sở Đoàn khối quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị”, “Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng nông thôn mới"…

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như: Trồng mới hơn 115.000 cây xanh; thực hiện được hàng trăm công trình thanh niên, trong đó có 428 công trình măng non, 99 công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”, 32 công trình “Tủ sách thiếu nhi tại các khu chung cư”. Hơn 38.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội…, hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Đoàn thanh niên thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), gắn với tuyên dương, vinh danh các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hành trình đến các di tích, địa chỉ đỏ gắn liền với tổ chức Đoàn, với lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội…

- Tuổi trẻ Thủ đô đã ghi nhiều dấu ấn trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

- Các cấp bộ Đoàn của Thủ đô đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, gắn với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các phong trào hành động cách mạng được phát huy mạnh mẽ, trong đó tập trung thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của thành phố, đặc biệt như: Tổ chức chuỗi 28 đầu mục hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo nhằm thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; ra quân thực hiện Đề án 06 của Chính phủ với mô hình 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận, nắm bắt các nội dung chuyển đổi số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt…

Đặc biệt, triển khai Đề án mã hóa dữ liệu “Địa chỉ đỏ” trên địa bàn Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn đã ra mắt “bản đồ số” mã hóa dữ liệu các “Địa chỉ đỏ” qua nền tảng trực tuyến diachidohanoi.vr360.com.vn. Trong đó, tổ chức Đoàn đã hoàn thành việc mã hóa hơn 150 công trình “Địa chỉ đỏ”, dự kiến trong năm 2024 hoàn thành việc mã hóa thêm 80 “Địa chỉ đỏ” tại các huyện trên địa bàn. Cũng trong Tháng Thanh niên, đoàn viên, thanh niên tại 579 xã, phường, thị trấn đã và đang tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP giúp người dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp số.

Điều đáng nói, quá trình tham gia vào tiến trình chuyển đổi số đã làm thay đổi tư duy, nhận thức và các xu thế hành động của thanh niên, hình thành thế hệ công dân số. Đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hơn trong việc nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trong học tập, công việc lẫn đời sống.

thanh-nien.jpg
Đoàn Thanh niên phường Bưởi (quận Tây Hồ) trồng mới, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan đô thị, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm Tháng Thanh niên năm 2024.

“Ba sẵn sàng” trong thời kỳ mới

- Hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964-9/8/2024), đồng chí cho biết Đoàn thanh niên thành phố sẽ triển khai các hoạt động gì?

- Thủ đô Hà Nội là nơi khởi nguồn cho phong trào “Ba sẵn sàng”, một phong trào hành động cách mạng của thanh niên. 60 năm trôi qua, phong trào “Ba sẵn sàng” đã được tuổi trẻ Thủ đô kế thừa và phát huy, cụ thể hóa bằng phong trào “Thanh niên tình nguyện” và các chương trình hành động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng Thủ đô và đất nước.

Trong năm nay, kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, để tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô, noi gương các thế hệ đi trước, các cấp bộ Đoàn thành phố đang hướng tới một đợt tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử hào hùng; phong trào hành động cách mạng và những đóng góp của các thế hệ thanh niên đối với cách mạng Việt Nam. Mục tiêu là tạo sức lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.

Cụ thể, trong tháng 7 tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ thiết kế bộ ấn phẩm về 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, triển khai tuyên truyền đồng bộ trên mạng xã hội; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng”"; tổ chức Chương trình nghệ thuật, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử “Sáng mãi ngọn lửa "Ba sẵn sàng”" và tham mưu tổ chức gặp mặt các thế hệ thanh niên Thủ đô nhân kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” trong tháng 8-2024.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn tùy theo đặc điểm địa phương, đơn vị, triển khai các mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa, phát huy tinh thần “Ba sẵn sàng”, như: Tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; biểu dương các gương thanh niên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong công tác, hoạt động Đoàn có đóng góp cho cộng đồng, xã hội…

- Để xây dựng lớp thanh niên Thủ đô thời đại mới, luôn phát huy tinh thần “Ba sẵn sàng”, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì?

- Thanh niên Thủ đô hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ gen Z, gen Alpha, là thế hệ thanh niên có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Trong khi đại bộ phận có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lối sống vì cộng đồng, vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thực dụng, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc... Đây chính là thách thức không nhỏ trong công tác thanh niên hiện nay.

Từ thực tiễn đó, để tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”, Đoàn thanh niên Thủ đô đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để làm được điều này, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô, đi đầu, gương mẫu, dẫn dắt, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, hội; thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ phát huy hết năng lực, trí tuệ của mình; cầu tiến trong học tập; tiên phong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp; xung kích, nhiệt huyết cống hiến sức trẻ thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện vì cộng đồng, với những việc làm thiết thực, hữu ích, xứng đáng là lớp người kế thừa, tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng” của thế hệ cha anh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh: Tiếp nối truyền thống “Ba sẵn sàng”, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.