Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Chu Hồng Minh tái cử giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

Nguyệt Ánh| 28/09/2022 18:09

(HNMO) - Chiều 28-9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục làm việc.

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố khóa XVI lần thứ nhất.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban tổ chức cho biết, Thành đoàn Hà Nội gồm 107 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó: 30 quận, huyện, thị Đoàn; 18 tổ chức Đoàn khối công nhân viên chức; 59 tổ chức Đoàn khối đại học, cao đẳng, học viện, với hơn 615.000 đoàn viên.

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố khóa XVI lần thứ nhất.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thảo luận vào văn kiện Đại hội Đoàn các cấp; thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.

Tính đến ngày 31-5-2022, có 1.635/1.635 đơn vị đã tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 100%). Đại hội cấp cơ sở, có 983/1.635 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội (đạt tỷ lệ 60,1%, bảo đảm tỷ lệ do Trung ương yêu cầu).

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, gồm: Học viện Tài chính, quận Hoàng Mai, huyện Sóc Sơn, Tổng công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Tính đến ngày 23-8-2022, có 107/107 đơn vị tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 100%). Có 106/107 đơn vị Đoàn cấp huyện bầu đúng, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Đại hội cấp huyện và tương đương có 29/107 đơn vị thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội (đạt tỷ lệ 27,1% vượt trên mức tỷ lệ Trung ương yêu cầu).

Tiếp đó, đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 59 đồng chí.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố khóa XVI.

Ngay sau đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI lần thứ nhất đã diễn ra. Hội nghị đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa XVI.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2017-2022 được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Bí thư Thành đoàn khóa XVI gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Nguyễn Tiến Hưng, Đào Đức Việt; bầu 9 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI, trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh

Sinh ngày 28-12-1984.

Quê quán: Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trình độ: Thạc sĩ Văn hóa học; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tháng 8-2006, đồng chí Chu Hồng Minh được Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội tuyên dương là “Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố” năm 2006 và được tuyển dụng đặc cách về Thành đoàn Hà Nội công tác là Chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên Thành đoàn.

Tháng 11-2009, đồng chí được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Đoàn kết, tập hợp Thanh niên Thành đoàn Hà Nội; Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tháng 12-2009, đồng chí được kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội; tháng 2-2010, giữ chức danh Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

Tháng 4-2012 đến tháng 9-2012: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn.

Tháng 10-2012 đến tháng 1-2014: Trưởng ban Công tác thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Tháng 1-2014 đến tháng 1-2015: Phó Bí thư Quận đoàn Ba Đình khóa XX (cán bộ đi luân chuyển).

Từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2017: Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Trường học - Thiếu nhi Thành đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.        

Tháng 7-2017 đến tháng 2-2020: Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Bí thư Chi bộ Ban Trường học thiếu nhi Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 2-2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

Từ tháng 10-2020 đến nay: Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Chu Hồng Minh tái cử giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.