Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường ngày cuối tuần: Sức mua tăng, siêu thị giảm mạnh giá thịt lợn nhập khẩu

Hương – Hiền - Dung| 18/04/2020 12:27

(HNMO) - Khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới sáng 18-4 tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội cho thấy, sức mua tăng đáng kể, hàng hóa dồi dào, giá ổn định. Đặc biệt, vào cuối tuần, nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị giảm giá hàng hóa.

Chợ dân sinh phố Nguyễn Thị Thập.

Giá thịt lợn trong sáng nay vẫn giữ ở mức 140.000 - 180.000 đồng/kg. Cụ thể, tại chợ Thành Công (quận Ba Đình), Hoàng Văn Thái, Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Mễ Trì Hạ, Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), chợ Mơ, Đồng Tâm, Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng)…, tiểu thương đồng loạt bán với giá 150.000 – 160.000 đồng/kg thịt ba chỉ, 170.000 đồng/kg sườn thăn, riêng sườn sụn là 190.000 đồng/kg.

Chị Lê Thu Hòa, tiểu thương chợ Mễ Trì Hạ cho biết, giá lợn móc hàm được các lò mổ giao với giá không dưới 100.000 đồng/kg, buộc tiểu thương phải bán ở mức giá nói trên. Còn theo tiểu thương Nguyễn Thị Trinh tại chợ dân sinh trên địa bàn phường Mai Động (quận Hoàng Mai), vài ngày gần đây, giá thịt lợn móc hàm không những không giảm mà còn tăng.

"Sáng sớm nay, tôi phải lấy hàng ở mức hơn 120.000 đồng/kg. Vì vậy, giá bán lẻ mặt hàng này vẫn cao, phổ biến là 110.000-170.000 đồng/kg tùy loại", chị Trinh nói.

Chợ dân sinh trên phố Mai Động.

Do giá thịt lợn vẫn ở mức cao nên mặt hàng thủy sản, gia cầm… được nhiều bà nội trợ lựa chọn thay thế. Chị Nguyễn Thị Hương (ngõ 429 Kim Mã, quận Ba Đình) cho biết, những ngày gần đây, gia đình chị chuyển sang các món liên quan đến tôm, cá nhiều hơn. Sáng nay, chị đã mua 1kg tôm đồng với giá 270.000 đồng.

Theo khảo sát, giá tép đồng là 180.000 đồng/kg, tôm lớt 220.000-250.000 đồng/kg; cua đồng 150.000 đồng/kg; cá diếc 55.000 đồng/kg; cá quả 110.000 đồng/kg; cá trắm trắng 70.000 đồng/kg… Các mức giá trên không thay đổi so với những ngày qua. Thịt bò có giá 260.000-350.000 đồng/kg; bắp bò lõi rùa có giá là 550.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá mặt hàng rau cũng ổn định, như rau muống 10.000 đồng/mớ; bí xanh 17.000 đồng/kg; bắp cải 14.000 đồng/kg; su hào 8.000-9.000 đồng/củ; cà chua 25.000 đồng/kg; rau cần 10.000 đồng/mớ; khoai tây 20.000 đồng/kg; giá rau mồng tơi hạ nhẹ, xuống mức 6.000 đồng/mớ.

Chợ dân sinh trên phố Mai Động.

Tại khu vực ngoại thành, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Vân Đình (huyện Ứng Hòa) cho biết, mặc dù thực hiện cách ly xã hội, người dân hạn chế ra ngoài đường, sức mua giảm, nhưng giá thịt lợn bán tại chợ vẫn cao. Cụ thể: Thịt ba chỉ 170.000 đồng/kg, thịt mông 140.000 đồng/kg, sườn 170.000 đồng/kg, thịt nạc thăn 180.000 đồng/kg…, cao hơn 10.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 4-2020.

Về rau xanh, theo bà Nguyễn Thị Huyên, tiểu thương tại chợ Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ), giá các loại rau hôm nay vẫn ổn định. Rau muống, cải xanh được bán với giá 5.000-8.000 đồng/mớ, bắp cải 12.000 đồng/kg; đậu que, cà chua 15.000 đồng/kg…

Tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op Food, Haprofood, Vinmart+... hay hệ thống siêu thị BigC, Intimex, Vinmart..., nhiều mặt hàng được giảm giá. Chẳng hạn, giá cam Mỹ là 95.000 đồng/kg thay vì 105.000 đồng/kg; nho đen ngón tay giảm từ 239.900 đồng/kg xuống 150.000 đồng/kg; xoài keo giảm hơn 13.000 đồng/kg, xuống 23.000 đồng/kg; thịt lợn xay giảm còn 140.400 đồng/kg; cà chua giảm còn 28.500 đồng/kg…

Đặc biệt, nhằm góp phần bình ổn giá thịt lợn, từ ngày hôm nay đến hết ngày 26-4, hệ thống các siêu thị BigC tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thực hiện chương trình “Tuần lễ thịt lợn nhập khẩu”. Theo đó, các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu giảm giá mạnh để người tiêu dùng dùng thử sản phẩm.

Người dân chọn mua thịt lợn nhập khẩu tại siêu thị Big C Thăng Long.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail, cho biết: “Các sản phẩm thịt nhập khẩu bày bán tại BigC có nguồn gốc rõ ràng; được kiểm nghiệm, kiểm dịch, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm. So với thịt lợn tươi trong nước, thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn đến 37%, hỗ trợ người tiêu dùng khá nhiều".

Cụ thể, các mặt hàng thịt lợn nhập khẩu được BigC áp dụng giá mới như: Sườn giảm còn 119.000 đồng/kg; thịt ba chỉ giảm còn 149.000 đồng/kg; thịt thăn giảm còn 146.000 đồng/kg; thịt sườn ướp giảm còn 139.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các món chế biến từ thịt lợn nhập khẩu được BigC giảm giá sâu.

Để phòng, chống dịch Covid-19, người dân, tiểu thương và nhân viên siêu thị đều có ý thức đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ở chợ cũng như siêu thị, do mải chọn hàng, nhiều người mua chưa giữ đúng khoảng cách theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường ngày cuối tuần: Sức mua tăng, siêu thị giảm mạnh giá thịt lợn nhập khẩu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.