Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái hiện ký ức hào hùng từ trưng bày ''Lời thề quyết tử''

Thanh Nguyễn| 23/11/2021 06:53

(HNM) - Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò, ngày 22-11, tổ chức ra mắt trưng bày “Lời thề quyết tử”, kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11; 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

Nhà tù Hỏa Lò minh chứng về sự hy sinh, chịu đựng gian khổ, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Trưng bày gồm 3 phần nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Hà Nội vùng đứng lên” và “Tiến về Hà Nội”, tái hiện ký ức hào hùng của quân và dân Thủ đô nhất tề hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, đứng lên chống giặc, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lập nên những chiến công hào hùng. Trong đó, dấu ấn từ 60 ngày đêm khói lửa được tái hiện qua trưng bày, càng khiến chúng ta thêm tự hào với lịch sử vẻ vang của mảnh đất “Thủ đô Anh hùng” “Thành phố Vì hòa bình”.

Trưng bày cũng được truyền thông trên trang tương tác fanpage “Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Hỏa Lò Prison Relic”, nền tảng phát thanh trực tuyến Spotify và Apple Podcast “Time travel”. Sự kiện kéo dài đến hết tháng 3-2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện ký ức hào hùng từ trưng bày ''Lời thề quyết tử''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.