Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rất nguy hiểm!

Người Xây Dựng| 17/12/2021 07:48

(HNM) - Chiều 4-12, anh Công ở xã Văn Phú (huyện Thường Tín) đi làm về thì thấy trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) có mấy người đang giẫy cỏ ở khu vực tuyến đường sắt Bắc - Nam, vun thành đống và chuẩn bị đốt. Anh Công liền dừng xe và hỏi chuyện:

- Các bác định đốt cỏ, rác ở ven đường tàu luôn ạ?

- Đúng rồi cậu, đốt luôn ở đây chứ còn mang đi đâu cho mất công - một người đáp rồi châm lửa đốt, lửa bùng lên dữ dội.

- Đốt ở đây thì nguy hiểm quá ạ, ngộ nhỡ có tàu đi qua - anh Công cảnh báo.

- Chúng tôi đứng ở đây để trông mà, bao giờ tắt lửa thì mới về - một người khác lên tiếng.

Chứng kiến sự việc trên, anh Công rất lo lắng cho an toàn đường sắt. Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Công cho rằng người dân cần nâng cao ý thức, không nên đốt rác, cỏ ven đường tàu nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng nên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, không để xảy ra những sự việc nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rất nguy hiểm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.