Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy mô hình tự quản, đi đầu trong kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành| 13/11/2021 21:34

(HNMO) - Tối 13-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tới chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố số 18 (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Theo ông Nguyễn Viết Kiên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn, trong năm 2021, cộng đồng dân cư tổ dân phố đã nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ dân phố hiện không có hộ nghèo, vệ sinh môi trường ngõ phố ngày càng sạch đẹp. Quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con trong tổ dân phố thêm bền chặt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng hoa, quà chúc mừng tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Đặc biệt, tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19; chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố, quyết tâm cao bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn.

Tổ dân phố số 18 đã xây dựng được mô hình “Tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19” với 7 “Nhóm liên gia tự quản” và hoạt động rất hiệu quả. 100% hộ dân đã ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”. Tổ dân phố đã vận động 2 nhà hảo tâm ủng hộ 3,1 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm trị giá 77,5 triệu đồng và hỗ trợ cho 310 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19…

Chia sẻ niềm vui khi được tham dự ngày hội, bà Trần Thị Dáng, 73 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn cho biết, rất tự hào vì trong lúc dịch Covid-19 diễn ra như hiện nay, việc tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cố gắng rất lớn, là minh chứng cho quyết tâm của cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 18 đẩy lùi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trân trọng cảm ơn nhân dân tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn đã chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trước đại dịch Covid-19, quan điểm chỉ đạo của thành phố là phải đẩy mạnh phòng, chống từ cơ sở, từ “gốc” là các thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình. Với những gì đã làm được, tổ dân phố 18 là một trong những tấm gương tiêu biểu hiện thực hóa tinh thần đó.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu tại tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả ấn tượng của tổ dân phố trên các lĩnh vực trong năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của phường, quận và toàn thành phố vượt qua khó khăn, từng bước kiểm soát dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới.

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cố gắng nhiều hơn nữa và sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước của khu dân cư, chủ động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng hệ thống chính trị và địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh, phát triển; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; tiếp tục phát huy mô hình tự quản, đi đầu trong thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tin tưởng, với những nỗ lực của người dân cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố số 18 sẽ cùng các địa bàn dân cư khác của phường Phú Diễn và quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, có nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa góp phần xây dựng phường, quận và Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao khen thưởng cho tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn và 10 hộ gia đình trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy mô hình tự quản, đi đầu trong kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.