Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không có chuyện vải thiều Bắc Giang bị ép giá xuống còn 2.000 đồng/kg

Đỗ Minh| 28/05/2021 12:13

(HNMO) - Những ngày qua, một số mạng xã hội đăng tải thông tin: Vải thiều Bắc Giang bị ép giá xuống còn 2.000 đồng/kg. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Dương Thanh Tùng khẳng định, không có chuyện giá vải ở Bắc Giang bị ép xuống còn 2.000 đồng/kg.

Nông dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều.

Ông Dương Thanh Tùng cho biết, Bắc Giang đang bán vải chín sớm với giá 20.000-25.000 đồng/kg; đồng thời tích cực chuẩn bị các đơn hàng để xuất khẩu vải thiều sang một số thị trường trên thế giới. Bắc Giang đã xuất khẩu được hơn 7.000 tấn vải thiều.

Tại “vựa” vải lớn nhất tỉnh Bắc Giang là huyện Lục Ngạn, người dân đang bán vải thiều với giá ổn định. Vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được cấp mã số vùng trồng có giá 25.000-30.000 đồng/kg.

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn La Văn Nam cho biết, huyện Lục Ngạn đã vào vụ thu hoạch vải chín sớm, việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi. UBND huyện Lục Ngạn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn kịp thời thông báo việc thông tin giá vải bị ép xuống thấp là không đúng sự thật.

UBND huyện Lục Ngạn cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình tiêu thụ cũng như dư luận trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lan truyền thông tin, để người dân yên tâm sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ vải thiều.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, năm 2021, diện tích vải trên địa bàn tỉnh là 28.100ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020). Trong đó, diện tích vải sớm là 6.050ha, sản lượng 45.000 tấn; vải chính vụ 22.050ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn. Thời gian thu hoạch bắt đầu từ ngày 20-5-2021 đến 20-7-2021 (vải chín sớm bắt đầu thu hoạch từ 20-5; vải thiều chính vụ từ 10-6).

Từ đầu mùa vải đến ngày 27-5, Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 11.000 tấn vải thiều. Trong đó, tiêu thụ nội địa 7.746 tấn và xuất khẩu 3.189 tấn; giá bán bình quân tại các điểm cân ngày 27-5 là 15.000-28.000 đồng/kg; riêng giá vải xuất khẩu đi Nhật Bản được thu mua với mức 55.000 đồng/kg.

Để bảo đảm tiêu thụ vải cho người dân, UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 với nhiệm vụ nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở kết nối với người sản xuất và thị trường tiêu thụ, như nhà máy chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu, siêu thị, bếp ăn tập thể và thương nhân...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Dương Thanh Tùng cũng cho biết, các địa phương đã chuẩn bị sẵn lò sấy trong trường hợp vải tiêu thụ chậm, nhưng đến nay chưa phải sử dụng vì vải tươi vẫn tiêu thụ bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có chuyện vải thiều Bắc Giang bị ép giá xuống còn 2.000 đồng/kg

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.