Trái tim nhân ái

Hoài Đức: Lan tỏa tình đoàn kết - ấm lòng Tết sẻ chia

Ánh Dương 06/02/2024 - 09:47

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Hoài Đức lại tổ chức chương trình Tết sum vầy.

tang-qua-ldld-hoai-duc.png

Lãnh đạo Huyện ủy và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức trao quà cho các công nhân lao động tại chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần chia sẻ: Với truyền thống “tương thân tương ái”, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình, cá nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp chào năm cũ, đón năm mới.

Cụ thể, trong tháng 1-2024, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức trao hỗ trợ 4 triệu đồng và quà của Công đoàn các cấp cho chị Nguyễn Thị Phượng - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Tiền Yên A, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Phượng hằng tháng phải sử dụng thuốc với chi phí lớn sau phẫu thuật, trong khi thu nhập của gia đình không ổn định, 3 con còn nhỏ...

screenshot_20240205_184524_docs.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần trao quà cho công đoàn viên Nguyễn Thị Phượng.

Sự chia sẻ, động viên của Công đoàn nhà trường, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và huyện giúp chị Phượng tiếp tục điều trị, ổn định sức khỏe và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã La Phù như: Công ty Đức Hạnh, Tân Việt Nhật, Minh Phát, Tân Hoàng Gia, Trường Thịnh Phát… đã ủng hộ bánh kẹo, tặng quà Tết cho hơn 200 trường hợp là lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trị giá 500.000 đồng/suất.

Vừa qua, vào trung tuần tháng 1-2024, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức trợ cấp đột xuất cho trường hợp khó khăn đặc biệt là anh Phạm Sơn - đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, bị tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện E.

screenshot_20240202_151449_docs.jpg
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức trao hỗ trợ cho anh Phạm Sơn.

Nhận hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và huyện, anh Sơn xúc động trước tình cảm sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn các cấp. Nhờ sự quan tâm của các cấp Công đoàn, đồng nghiệp, sự chăm sóc của người thân giúp anh thêm động lực nhanh chóng bình phục, sớm trở lại làm việc.

Đặc biệt, Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 của huyện Hoài Đức là hoạt động hết sức ý nghĩa dành cho công nhân lao động trên địa bàn. Với phương châm “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”, tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ quà cho 348 đoàn viên, công nhân lao động huyện Hoài Đức, tổng trị giá 333,85 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 669 đoàn viên, công nhân lao động, các cháu là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 403,3 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 97,5 triệu đồng cho 195 đoàn viên, tặng 195 suất quà, trị giá 58,5 triệu đồng; tặng 351 vé xe cho công nhân ở xa về quê ăn Tết, trị giá 105,3 triệu đồng; phát 1.000 voucher mệnh giá 100.000 đồng để người lao động mua hàng với giá ưu đãi; hỗ trợ 93 con đoàn viên công đoàn với số tiền 46,5 triệu đồng…

Thông qua hoạt động chăm lo Tết, đoàn viên, người lao động hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, ngày càng gắn bó, xây dựng, phát triển đơn vị, doanh nghiệp…

img_20240236_212324684.jpeg
Người lao động được mua hàng với giá ưu đãi tại chương trình Tết sum vầy 2024.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần cho biết thêm: Trong chương trình Tết sum vầy năm 2024, ngoài hoạt động thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả ngày Tết, biểu diễn nghệ thuật… còn có 20 gian hàng giá ưu đãi phục vụ công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức hỗ trợ 30 triệu đồng cho 30 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Doãn Thái, quê ở tỉnh Nghệ An, đang làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn, xúc động và ấm lòng vì năm nay được Liên đoàn Lao động huyện tặng vé xe về quê ăn Tết, giúp anh và hàng trăm lao động ở tỉnh xa yên tâm làm việc những ngày cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa khẳng định hoạt động quan tâm của các cấp Công đoàn đối với người lao động trên địa bàn huyện rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Lan tỏa tình đoàn kết - ấm lòng Tết sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.