Xã hội

Hoài Đức: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua

Ánh Dương 02/02/2024 - 15:03

Sáng 2-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024.

img_20240202_130101.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về kết quả các phong trào thi đua năm 2023, theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức: Tính đến ngày 31-12-2023, huyện Hoài Đức đã tiếp nhận 581 nhiệm vụ thành phố giao, đã giải quyết đúng đạt 100%. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 31.260 tỷ đồng, đạt 100,16%; tổng thu ngân sách 2.694,835 tỷ đồng, đạt 114,1% dự toán thành phố và Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 56,7% so với năm 2022…

380a0559.jpg
Cán bộ, nhân dân xã Minh Khai nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Huyện Hoài Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, người vô gia cư.

380a0563.jpg
Nhân dân và cán bộ xã Yên Sở được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; hoàn thành hồ sơ báo cáo cấp thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí phường, quận theo Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

380a0592.jpg
Các tập thể nhận khen thưởng.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn, đến nay huyện đã phê duyệt và thu hồi đạt tỷ lệ 100% trên tổng diện tích đất nông nghiệp.

380a0571.jpg
Các cá nhân nhận khen thưởng.

Ngoài ra, huyện tích cực thực hiện các dự án trọng điểm thành phố giao, như: Đường Vành đai 3,5 giai đoạn 1, 2 và 3 đã thi công đạt từ 30% đến 90% khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết; các tuyến đường Lại Yên - Vân Canh, DH 02, Liên khu vực 1, 6 và 8 đang tiếp tục được gấp rút thi công, hoàn thành.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Hoài Đức” năm 2023, đạt kết quả tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia với 185 bài viết.

Dịp này, huyện có 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 6 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố, huyện Hoài Đức khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc năm 2023.

0ab412651d81b7dfee90.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát động thi đua.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh: Toàn huyện phấn đấu năm 2024 Hoài Đức là đơn vị thi đua xuất sắc; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen theo thành tích, khen người lao động trực tiếp, tập trung vào các lĩnh vực khó, để làm nguồn động lực thúc đẩy cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện thi đua, xây dựng huyện Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.