Xã hội

Hoài Đức: Hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn

Ánh Dương 08/01/2024 - 21:20

Ngày 8-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 11, tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

screenshot_20240108_192202_zalo.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Về các mặt công tác năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức và các thành viên đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của các xã, thị trấn, như: Tổ chức 2 hội chợ giới thiệu và bán các sản phẩm của doanh nghiệp, các làng nghề truyền thống; phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đưa 24 chuyến hàng Việt về khu dân cư nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện và cấp xã đã trích tổng số hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây, sửa 17 ngôi nhà đại đoàn kết cho 17 hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá gần 1,4 tỷ đồng...

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, toàn huyện có tổng số 611/867 ca người quá cố được đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 70,5%.

Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức, phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan liên quan thực hiện 33 cuộc giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện...

Dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị, năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng huyện thành quận; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng chuyên nghiệp, thạo việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn; tích cực trong công tác giúp đỡ hộ cận nghèo, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

20240108_192714.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng 19 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.