Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân

Hương Ly| 29/10/2021 12:33

(HNMO) - Sáng 29-10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố ký kết chương trình phối hợp.

Đại biểu trung ương dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên.

Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn thành phố giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn báo cáo tại hội nghị. 

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không khí dân chủ, cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của nhân dân.

Công tác dân vận chính quyền đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển biến rõ rệt. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định; việc đối thoại với nhân dân được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các quận đã phát biểu tham luận tại hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai Quy chế phối hợp và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ký chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ

Chúc mừng những kết quả đã đạt được của thành phố Hà Nội trong việc triển khai công tác dân vận của Đảng, đặc biệt là công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, công tác dân vận luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện. Thành phố Hà Nội luôn là địa phương tiên phong trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với những kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thành phố cũng đã phát huy hiệu quả của công tác dân vận, gắn việc triển khai công tác dân vận của Đảng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, huy động, động viên người dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, qua đó góp phần tích cực vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá, thời gian qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố đã được thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong những năm vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.