Nghị quyết và Cuộc sống

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Hương Ly 19/03/2024 18:55

Chiều 19-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận từ năm 2021 đến nay.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, hướng dẫn của Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 62 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai nhiệm vụ công tác dân vận.

ntl-qc-.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Quận ủy Nam Từ Liêm.

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quy chế dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 1-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

Quận Nam Từ Liêm đã gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố; Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”... với các mô hình tiêu biểu như gửi “Thư xin lỗi”, “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”; “Một cửa hiện đại”; “Ngày không viết, không giấy hẹn”... Liên tục trong 2 năm 2022, 2023, quận Nam Từ Liêm được xếp hạng 2/30 quận, huyện, thị xã về cải cách hành chính.

ntl-a-khoa.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy phát biểu.
ntl-bi-thu-hieu-.jpg
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu phát biểu.

Triển khai phong trào thi đua dân vận khéo, từ năm 2021 đến nay, quận có 154 mô hình đăng ký cấp thành phố, 874 mô hình đăng ký cấp quận, 970 mô hình đăng ký cấp phường; 2 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Quận cũng đã tổ chức 542 cuộc giám sát, 64 hội nghị phản biện xã hội, 827 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, 1.254 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền. Trong 3 năm, quận đã tổ chức 53 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận; thành lập tổ dân vận tại 100% tổ dân phố với 139 tổ dân vận tổ dân phố với 1.487 thành viên.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của ban Dân vận Thành ủy đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của Thủ đô trong quá trình phát triển.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao quá trình triển khai công tác dân vận tại quận Nam Từ Liêm.

Thời gian tới, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện. Qua đó, góp phần mở rộng và phát huy mạnh mẽ dân chủ trong các loại hình, các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực khó khăn, phức tạp như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng...

Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận.

Lưu ý việc triển khai công tác dân vận với nhân dân hiện đang sinh sống tại hơn 200 chung cư trên địa bàn với số lượng lớn người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị các cán bộ dân vận từ quận đến cơ sở phát huy vai trò của các tổ dân vận, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó góp phần giảm thiểu những vụ việc “nóng” phát sinh tại cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của quận Nam Từ Liêm.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của các tổ dân vận cơ sở, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị quận quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm khuyến khích, động viên cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.