Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-8

T.H| 31/08/2021 17:57

(HNMO) - Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ 2-9; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương; Yêu cầu hãng hàng không dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách; Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 từ cửa hàng tiện ích D&H Lê Trọng Tấn rất cao; Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở châu Âu gia tăng ở mức đáng lo ngại... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm trong ngày 31-8.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ 2-9: Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng yêu cầu chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021: Phát biểu và công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, khác với các lần đặc xá trước, quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước.  XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực hiện cách ly tại “vùng đỏ” Văn Miếu, Văn Chương: Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi thấy công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, siết chặt kiểm soát dịch bệnh tới từng ngõ, ngách, huy động được sức dân tham gia chống dịch. Đồng chí đề nghị người dân trên địa bàn hai phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tự nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các bậc cao niên làm gương cho con cháu noi theo; thanh niên, tuổi trẻ xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch. XEM CHI TIẾT


Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt chung sức phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19: Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các xã, phường, thị trấn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; thi đua quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời điểm bắt đầu năm học mới nếu dịch phức tạp: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực... XEM CHI TIẾT


Thêm 1 người liên quan đến cửa hàng D&H dương tính, Hà Nội có 27 ca vào trưa 31-8: Từ 6h đến 12h ngày 31-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 27 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 21 ca tại khu cách ly và 5 ca tại khu vực phong tỏa. XEM CHI TIẾT

  • Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 từ cửa hàng tiện ích D&H Lê Trọng Tấn rất cao

Yêu cầu hãng hàng không dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách: Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa. Đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả tiền cho hành khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày 21-7-2021 cho đến khi có thông báo mới. XEM CHI TIẾT


Khai mạc Cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" tại Hội thao Quân sự quốc tế 2021: Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế - 2021 do Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức, có sự tham gia của vận động viên của 8 nước: Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Mali, Liên bang Nga, Cộng hòa Uzbekistan, Bolivariana Venezuela, cùng các đội tuyển của nước chủ nhà Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở châu Âu gia tăng ở mức đáng lo ngại: Tính đến 6h ngày 31-8, thế giới đã có 217.762.368 ca mắc Covid-19, trong đó 4.521.851 trường hợp tử vong. Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, ông Hans Kluge cho biết, có tới 33 quốc gia châu Âu ghi nhận số ca mắc mới tăng hơn 10% trong 14 ngày qua và đây là mức cao rất đáng lo ngại. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.