Chính trị

278 cán bộ, chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện

Ánh Dương 17/07/2023 - 14:41

 Sáng 17-7, tại Trường Đại học Thành Đô, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ từ năm thứ 2 đến năm 4. 

img_202307198_105658799(1).jpeg
Trung tá Trần Quốc Đạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức phát biểu tại lớp tập huấn.

Trung tá Trần Quốc Đạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức cho biết: Trong thời gian 7 ngày, 278 cán bộ, chiến sĩ tự vệ tại chỗ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 14 đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được huấn luyện 2 nội dung: Giáo dục chính trị - pháp luật và quân sự.

Ở nội dung huấn luyện giáo dục chính trị - pháp luật, lực lượng dân quân tự vệ được học tập những vấn đề liên quan đến xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương...

img_202307198_105742551(1).jpeg
Các học viên tại lớp tập huấn.

Cũng trong đợt huấn luyện này, lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện, thực hành Điều lệnh đội ngũ; phòng thủ dân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu công trình bị sập đổ; quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện dân quân tự vệ, kỹ thuật chiến đấu và chiến thuật.

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố, bổ sung kiến thức quân sự, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng cơ động cho lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ của các đơn vị trên địa bàn huyện Hoài Đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
278 cán bộ, chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.