Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc cắt giảm lượng lớn khí thải CO2 vào năm 2030

Thương Nguyệt| 13/12/2020 17:12

(HNMO) - Ngày 12-12, tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu cắt giảm mạnh hơn tỷ lệ phát thải khí CO2 liên quan đến hoạt động kinh tế vào năm 2030, đồng thời đề ra các mục tiêu mới về tăng trưởng năng lượng tái tạo và diện tích rừng.

Ảnh minh họa: Getty Images

Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, sẽ cắt giảm hơn 65% lượng khí thải CO2 trên mỗi đơn vị Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030. Mức cắt giảm này cao hơn mục tiêu cắt giảm từ 60-65% vào năm 2030 mà Trung Quốc từng đề ra hồi năm 2015.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tăng công suất điện gió và năng lượng mặt trời lên hơn 1.200 gigawatt vào năm 2030, đồng thời tăng tỷ trọng của nhiên liệu phi hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng cơ bản lên khoảng 25% trong cùng giai đoạn, cao hơn 5% so với cam kết trước đó.

Theo Reuters, tính đến năm 2019, Trung Quốc đã đạt công suất lắp đặt tích lũy năng lượng mặt trời và năng lượng gió vào khoảng 414 gigawatts. Hiện tại, Trung Quốc đang đặt mục tiêu đạt được 240 gigawatts điện gió và lượng điện tương tự đối với năng lượng mặt trời vào cuối năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc cắt giảm lượng lớn khí thải CO2 vào năm 2030

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.