Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 17-1)

NT| 17/01/2021 07:36

(HNMO) - Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc tại Hà Nội và bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước cũng như Thủ đô tuần qua.

Đồng thời, một số tin tức, sự kiện nổi bật trong tuần qua là: Từ năm 2016 đến nay, thu hồi gần 80 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng; Hà Nội: Chỉ tiêu phát triển cao, chỉ bàn tiến, không bàn lùi; Hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 8B Lê Trực; Giá xăng, dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2021; Mưa tuyết trắng trời Sa Pa và Y Tý; Số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 2 triệu; Hạ viện Mỹ chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump...

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Sáng 16-1, Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. XEM CHI TIẾT.

  • Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Từ năm 2016 đến nay, thu hồi gần 80 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng

Sáng 12-1, tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành Kiểm sát đã kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố và phục vụ xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; bảo đảm việc xử lý, giải quyết vừa có tính pháp lý, vừa có tính chính trị sâu sắc; tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80 nghìn tỷ đồng. XEM CHI TIẾT.

  • Thông qua 2 nghị quyết về công tác bầu cử
  • Chuyển 2 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công
  • Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nâng tầm, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học, nghệ thuật

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo. XEM CHI TIẾT.


Phải tạo được bước đột phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Ngày 15-1, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021" và công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội: Chỉ tiêu phát triển cao, chỉ bàn tiến, không bàn lùi
  • Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng năm 2021

Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ nhất

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thành ủy dự kiến ban hành Nghị quyết chuyên đề liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược... “Mục đích của tinh giản đơn thuần không chỉ là giảm số lượng, đầu mối đơn vị để tiết kiệm chi tiêu, mà là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”, Bí thư Thành ủy nêu rõ. XEM CHI TIẾT.


Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; các Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố Trần Hợp Dũng, Vũ Quang Chinh và Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu thành phố Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 8B Lê Trực

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư công trình số 8B phố Lê Trực (quận Ba Đình) khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh kiến trúc (sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng), bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ để hoàn thiện thi công xây dựng theo quy định. XEM CHI TIẾT.

  • Xử lý dứt điểm vi phạm tại số 8B Lê Trực: Kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đến cùng

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2021

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh giá xăng, dầu từ 15h ngày 11-1. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 430 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 271 đồng/lít; dầu hỏa tăng 370 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá. XEM CHI TIẾT.


Cuối tuần, giá vàng giảm 250.000 đồng/lượng

Cuối tuần (ngày 16-1), giá vàng giảm 200.000-250.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống mức 56,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Phiên cuối tuần, giá kim loại quý thế giới giảm hơn 1%, về mức 1.828,6 USD/ounce do đồng USD tiếp tục tăng. XEM CHI TIẾT.


Chất lượng không khí ở ngưỡng báo động, ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngày 15-1, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội hầu hết ở mức xấu và rất xấu, chỉ số chất lượng không khí (AQI) thấp nhất là 150 và cao nhất là 212, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. XEM CHI TIẾT.


Mưa tuyết trắng trời Sa Pa và Y Tý

Tại Y Tý, xuất hiện những lớp băng tuyết dày đến 15cm tạo nên khung cảnh ấn tượng không khác gì trời Âu làm thỏa mãn sự háo hức của một bộ phận du khách đã có mặt tại các địa bàn này chờ "săn tuyết" trong nhiều ngày qua. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương trên trong mùa đông năm 2021. XEM CHI TIẾT.


TOÀN CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thận trọng trong đưa người nhập cảnh Việt Nam

Do xuất hiện chủng mới của vi rút Covid-19 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán, trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về nước phải được các bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. XEM CHI TIẾT.

  • Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
  • Nhiều người dân không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi đi lễ chùa
  • Khuyến khích người dân tham gia tố giác trường hợp nhập cảnh trái phép
  • Một chuyên gia Nigeria nhập cảnh tại sân bay Nội Bài nhiễm SARS-CoV-2

Ba người đầu tiên được tiêm thử nghiệm liều cao nhất vắc xin Covid-19 ''made in Vietnam''

Ngày 12-1, Học viện Quân y chính thức tiêm vắc xin Covid-19 Nano Covax liều 75mcg cho ba nữ tình nguyện viên. Đây là liều cao nhất trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax do Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất. XEM CHI TIẾT.

  • Ba tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm mũi thứ hai vắc xin Covid-19 "made in Vietnam"
  • 20 người tiêm vắc xin Covid-19 "made in Vietnam" liều cao nhất không ghi nhận phản ứng bất thường

Số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 2 triệu

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay đã có khoảng 28 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 được tiêm chủng cho người dân trên thế giới, trong đó phần lớn ở những nước giàu. Hiện có khoảng 46 nước trên thế giới đã triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, nhưng có tới 38 nước trong số này là quốc gia có thu nhập cao. XEM CHI TIẾT.


Hạ viện Mỹ chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump

Phe Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã chính thức trình một nghị quyết luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cáo buộc ông “kích động nổi loạn”, khiến người biểu tình xông vào tấn công Quốc hội hôm 6-1 vừa qua. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác trong tuần qua là: Tòa án Hàn Quốc y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye; Tiếp tục hoãn Olympic Tokyo 2020 là ''bất khả thi''; Nga muốn Anh và Pháp tham gia tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân; Indonesia: Gần 700 người thương vong do động đất; Hạ viện Mỹ chỉ định tướng quân đội giám sát an ninh tại Đồi Capitol...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 17-1)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.