Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, chủ trì trong tuyên truyền, vận động nhân dân

Hiền Phương| 22/03/2022 18:01

(HNMO) - Chiều 22-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai về triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2022.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi làm việc.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội để phối hợp triển khai thực hiện. Tính đến hết năm 2021, 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn khóa đã được triển khai thực hiện bảo đảm khối lượng và chất lượng. Một số chỉ tiêu đạt cao như kết quả công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, công tác vận động các loại quỹ… Năm 2021, tổ chức vận động nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt 2,2 tỷ đồng; vận động thu quỹ phòng, chống dịch và Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đạt 15,05 tỷ đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế để cấp phát, hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các gia đình chính sách, nhân dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Hỗ trợ 22.367 người bị ảnh hưởng do dịch bệnh với kinh phí 11,183 tỷ đồng; vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp được hơn 1 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận Hoàng Mai cần đa dạng trong nội dung, phương thức hoạt động để tạo sự bứt phá. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, phường và điều kiện thực tiễn, đánh giá đúng tình hình và chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những việc khó, việc mới phát sinh. Mặt trận quận phải thực sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản biện tích cực của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, hệ thống mạng lưới dư luận xã hội...

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cần tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, chủ trì trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19; tiếp tục quan tâm phong trào đoàn kết sáng tạo. Đặc biệt là cần phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân cư, văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu trong vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm đến nội dung kết quả xử lý sau giám sát, kiến nghị…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, chủ trì trong tuyên truyền, vận động nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.